52.410 hộ dân hiến 2,7 triệu m2 đất xây dựng nông thôn mới

Theo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh sau hai năm triển khai chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh ta đã có 52.410 hộ dân tự nguyện hiến 2,7 triệu m2 đất phục vụ xây dựng các công trình.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất xây dựng đường giao thông
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất xây dựng đường giao thông

Sau 2 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, dưới sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ, kịp thời với nhiều biện pháp, cách làm sát với tình hình thực tế địa phương, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đúng lộ trình đề ra và thực sự đi vào cuộc sống, được người dân đồng tình ủng hộ cao.

Đến nay, 100% xã hoàn thành phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng NTM, 80% số xã hoàn thành việc điều chỉnh theo quy hoạch Thông tư 13 của liên Bộ. Toàn tỉnh (235 xã) có 5 xã đạt từ 16 - 18 tiêu chí (cao nhất là xã Tùng Ảnh đạt 18 tiêu chí), 45 xã đạt từ 10 - 15 tiêu chí, 155 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, còn 30 xã dưới 5 tiêu chí (giảm được 90 xã so với 2 năm trước).

Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn phát triển rộng khắp, toàn tỉnh đã có hơn 52.410 hộ dân tự nguyện hiến 2,7 triệu m2 đất, tổng trị giá trên 345 tỷ đồng; tiêu biểu là các huyện: Đức Thọ, Can Lộc, Cẩm Xuyên. Các xã điển hỉnh là: Thuận Lộc, Kỳ Tân, có 16 hộ hiến đất với giá trị trên 150 triệu đồng/hộ.

Ông Nguyễn Sỹ Ngân ở xóm Bồng Sơn, xã Thường Nga – Can Lộc nói: “Trước đây đường chỉ rộng 2 m nên đi lại rất khó khăn, gia đình tôi đã hiến, 2.000 m2 đất, với giá trị trên 180 triệu đồng để làm đường theo tiêu chí NTM nên giờ việc đi lại của bà con thuận lợi và dễ dàng hơn”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast