Bắt giữ nhiều vụ khai thác cát trái phép trên sông

(Baohatinh.vn) - Sau 2 tuần cao điểm ra quân đấu tranh xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép, Phòng Cảnh sát Đường thủy (PC 68) Công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ 6 sà lan, 18 đối tượng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông Lam, Ngàn Sâu, Ngàn Phố và sông Rác.

Theo đó, đơn vị đã lập biên bản tạm giữ 6 phương tiện vi phạm, phạt tiền 34,2 triệu đồng.

bat giu nhieu vu khai thac cat trai phep tren song

Cơ quan chức năng bắt giữ một vụ khai thác cát trái phép trên sông

Ngoài ra, trong quá trình tuần tra kiểm soát, PC68 cũng phát hiện 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Sơn (SN 1978, trú tại xóm Bắc Phú, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Dương (SN 1969, trú tại xóm Bắc Hà, Thạch Long, Thạch Hà) sử dụng kích điện để đánh bắt thủy hải sản trái phép trên sông Nghèn, thuộc địa phận các xã Thạch Long (Thạch Hà) và Hộ Độ (Lộc Hà). PC68 đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

bat giu nhieu vu khai thac cat trai phep tren song

Cũng trong quá trình tuần tra kiểm soát, PC68 phát hiện, bắt giữ 2 thanh niên điều khiển xe máy chở theo 2 bao tải chứa 40 hộp pháo hoa xuất xứ từ Trung Quốc (khối lượng gần 50kg) lưu thông trên đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - TP Hà Tĩnh.

Đơn vị đã lập hồ sơ và chuyển giao toàn bộ số pháo nói trên cho Công an thành phố Hà Tĩnh xử lý theo quy định.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast