Giám đốc Công an Hà Tĩnh kiểm tra phòng, chống lụt bão tại huyện Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Chiều 6/6, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tại huyện Kỳ Anh.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh kiểm tra phòng, chống lụt bão tại huyện Kỳ Anh

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi làm việc

Trong tổng số 21 xã của Kỳ Anh có 7 xã miền núi dễ bị chia cắt khi có lũ lụt, 3 xã ven biển và 4 xã vùng cửa sông dễ bị ngập lụt, triều dâng. Toàn huyện có 52 công trình thủy lợi, trong đó có nhiều hồ đập đã xuống cấp. Vì vậy công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại huyện Kỳ Anh đặt ra rất nhiều thách thức.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh kiểm tra phòng, chống lụt bão tại huyện Kỳ Anh

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn báo cáo vưới đoàn công tác về tình hình phòng chống bão lụt tại địa phương

Để chủ động ứng phó với thiên tai, huyện Kỳ Anh đã xây dựng phương án phòng, chống; tổ chức tập huấn, diễn tập để các địa phương, cơ sở nắm vững cơ chế vận hành khi có thiên tai xảy ra, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ; xây dựng các phương án di dời khi có bão lụt xảy ra. Kế hoạch phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của từng cơ quan, đơn vị đều mang tính chủ động cao, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi có thiên tai xảy ra.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh kiểm tra phòng, chống lụt bão tại huyện Kỳ Anh

Đoàn tiến hành kiểm tra công tác phòng chống bão lụt tại một số địa bàn xung yếu

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tá Võ Trọng Hải chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà huyện Kỳ Anh đang đối mặt trong công tác phòng chống thiên tai; đồng thời yêu cầu huyện xây dựng kịch bản cụ thể cho từng vùng, từng địa phương, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh kiểm tra phòng, chống lụt bão tại huyện Kỳ Anh

Huyện cũng cần khảo sát, đánh giá lại hiện trạng các hồ đập, công trình thủy lợi có vị trí xung yếu để có phương án sửa chữa, duy tu trước mùa mưa bão.

Đại tá Võ Trọng Hải yêu cầu huyện Kỳ Anh phải đảm bảo các phương án 4 tại chỗ, nhất là việc bố trí nhân lực, phương tiện để tổ chức công tác phòng chống.

Khi có lụt bão xảy ra tại các các xã miền núi, phải tiến hành cắm biển cảnh báo đối với những tuyến đường ngập úng, hạn chế việc qua lại của người dân; đối với các xã vùng biển, cần nghiêm cấm các tàu thuyền ra khơi, tổ chức di dời dân trong các trường hợp khẩn cấp…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast