Chung kết Liên hoan Hát ru của Hội LHPN Hà Tĩnh sẽ diễn ra vào tháng 6/2022

(Baohatinh.vn) - Liên hoan là diễn đàn nhằm cổ vũ phong trào hát ru trong các tầng lớp phụ nữ Hà Tĩnh, nhất là thế hệ trẻ, qua đó khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn những di sản văn hóa trong quần chúng nhân dân.

Liên hoan dự kiến diễn ra từ cuối tháng 3 đến tháng 6/2022. Trong đó, ở cấp cơ sở và cấp huyện sẽ kết thúc vào ngày 19/5/2022; vòng chung kết toàn tỉnh diễn ra trong tháng 6/2022.

Chung kết Liên hoan Hát ru của Hội LHPN Hà Tĩnh sẽ diễn ra vào tháng 6/2022

Hát ru là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, kết nối tình mẫu tử thiêng liêng. Minh họa Internet.

Liên hoan hát ru nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của con người. Đồng thời, góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh), trao truyền cho các thế hệ sau.

Liên hoan là diễn đàn dành cho tất cả các cán bộ, hội viên phụ nữ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Hà Tĩnh, khuyến khích hội viên trẻ tham gia.

Chung kết Liên hoan Hát ru của Hội LHPN Hà Tĩnh sẽ diễn ra vào tháng 6/2022

Các bài hát ru phải có ít nhất 70% lời hát dựa trên các làn điệu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Trong ảnh: Tiết mục Ví phường vải do CLB Dân ca ví, giặm xã Tùng Lộc (Can Lộc) biểu diễn tại Liên hoan các CLB dân ca ví, giặm toàn tỉnh, năm 2020.

Hình thức tổ chức liên hoan: ở cấp cơ sở, khuyến khích sân khấu hóa. Qua đó, tuyển chọn các tiết mục xuất sắc dự thi cấp huyện. Ở cấp huyện có 2 hình thức: quay video clip biểu diễn trên sân khấu, đăng tải trên các fanpage mạng xã hội của hội LHPN cấp huyện để khán giả bình chọn; tổ chức trực tiếp trên sân khấu.

Sau khi hoàn thành tổ chức liên hoan cấp huyện, mỗi đơn vị cấp huyện chọn 2 tiết mục xuất sắc nhất; Hội phụ nữ Công an, Quân sự, Biên phòng, mỗi đơn vị chọn 1 tiết mục; nữ công LĐLĐ tỉnh chọn 4 tiết mục thực hiện video đăng tải lên trang Fanpage của Hội LHPN Hà Tĩnh và tham gia chung kết cấp tỉnh.

Mỗi tiết mục dự thi tối đa 8 phút, các bài hát ru phải có ít nhất 70% lời hát dựa trên các làn điệu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh (khuyến khích tiết mục tự biên, lời mới). Nội dung lời hát ru ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và các phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

Đêm chung kết trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 28/6, được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast