Lạc vào thế giới robot tại WRC 2018

(Baohatinh.vn) - Hội nghị Robot Thế giới (World Robot Conference - WRC) 2018 diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 15 đến 19/8 được xem là một trong những sự kiện lớn nhất của ngành công nghiệp robot toàn cầu.

Lạc vào thế giới robot tại WRC 2018

WRC ra mắt lần đầu tiên vào năm 2015 và được tổ chức thường niên kể từ đó đến nay. Trong ảnh: Bé gái ngắm nhìn con cá robot đang bơi trong chậu nước tại WRC 2018.

Lạc vào thế giới robot tại WRC 2018

Với chủ đề “Tạo đà trí tuệ cho một kỷ nguyên mới của cởi mở và lợi ích sẻ chia”, WRC 2018 giới thiệu đến người dùng nhiều công nghệ hiện đại, hữu ích giúp thúc đẩy cuộc cách mạng công nghệ và chuyển đổi công nghiệp trên toàn thế giới. (Trong ảnh: Khách tham quan chụp ảnh robot dơi bán tự động nặng khoảng 0,5 kg được chế tạo bởi công ty Festo của Đức. Phần cánh robot được làm từ vải co giãn tốt.)

Lạc vào thế giới robot tại WRC 2018

Tại triển lãm, các doanh nghiệp, nhà sáng chế đã trưng bày nhiều sản phẩm robot cao cấp đủ loại gây sự chú ý đặc biệt và thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, các chuyên gia, học giả từ các viện nghiên cứu hàng đầu thế giới đến với hội nghị. (Trong ảnh: Các nhân viên trò chuyện bên robot P-Care tại WRC 2018.)

Lạc vào thế giới robot tại WRC 2018

Robot bartender S-MIX thể hiện tài năng pha chế đồ uống tại gian hàng của Tập đoàn Robot HIT tại WRC ở Bắc Kinh.

Lạc vào thế giới robot tại WRC 2018

Trung Quốc hiện tại là một trong những nền kinh tế chế tạo robot công nghiệp lớn nhất thế giới. (Trong ảnh: Du khách chạm tay vào robot là bản sao của vận động viên bóng rổ nổi tiếng Diêu Minh - Yao Ming).

Lạc vào thế giới robot tại WRC 2018

Không chỉ tại WRC, robot cũng đang xuất hiện nhiều hơn trong đời sống thường ngày của người dân ở nhiều nơi trên thế giới. (Trong ảnh: Robot chuẩn bị pizza trước mắt khách hàng bên trong một phòng trưng bày của hãng EKIM tại Montevrain gần Paris, Pháp.)

Lạc vào thế giới robot tại WRC 2018

Robot giao hàng Starship của công ty Estonian làm nhiệm vụ trên một con đường ở Saue, Estonia. Robot nặng khoảng 9kg và có thể vận chuyển lượng hàng có cân nặng tương đương trọng lượng xe. Việc di chuyển của robot được kiểm soát và điều hướng bằng công nghệ định vị GPS.

Lạc vào thế giới robot tại WRC 2018

Một máy cắt cỏ tự hành Husqvarna cắt cỏ bên ngoài khu nghỉ dưỡng Manoir Richelieu - địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sắp diễn ra tới đây tại Charlevoix thuộc tỉnh Quebec, Canada.

Lạc vào thế giới robot tại WRC 2018

Sophia, một robot có quốc tịch Saudi Arabia, trò chuyện tại một sự kiện ở Kathmandu, Nepal.

Lạc vào thế giới robot tại WRC 2018

Robot CUE được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) do Toyota phát triển nổi tiếng với khả năng ném bóng rổ "bách phát bách trúng". CUE có chiều cao 1,9 mét, được lấy cảm hứng từ cầu thủ bóng rổ Hanamichi Sakuragi - nhân vật trong bộ chuyện tranh nổi tiếng Slam Dunk của Nhật Bản.

Lạc vào thế giới robot tại WRC 2018

Robot YuMi giơ cao gậy nhạc trưởng để chỉ huy dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng Lucca Philharmonic gồm toàn những nghệ sĩ kỳ cựu trong một buổi hòa nhạc tại Nhà hát Verdi ở Pisa, Italy.

Lạc vào thế giới robot tại WRC 2018

Khách tham quan theo dõi robot “Teo Tronico”, do Matteo Suzzi phát triển, chơi đàn piano và hát những bài hát nổi tiếng tại Hội nghị Robot Thế giới 2017 ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

(Ảnh: Reuters)

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast