Iraq điều tra việc sản xuất vũ khí hóa học của al-Qaeda

Al-Qaeda còn có ý định vận chuyển vũ khí hóa học ra nước ngoài để tấn công châu Âu và Mỹ.

Theo thông báo của Chính phủ Iraq sáng 2/6, nhóm phần tử khủng bố al-Qaeda, bị bắt giữ do có âm mưu sản xuất chất độc hóa học, cũng có ý định vận chuyển vũ khí hóa học ra nước ngoài để tấn công châu Âu và Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iraq Mohammed Al-Askari cho biết, 5 người đã bị bắt trước khi họ có thể sản xuất bất kỳ khí độc hay vũ khí hoá học nào tại các Nhà máy tạm thời ở Baghdad và một tỉnh khác.

Nhà chức trách đã cho trình diện trước báo giới 3 người đàn ông trong bộ đồ màu vàng, đầu bịt kín cùng những lọ hóa chất và thiết bị dùng để phát tán hơi độc. Một số tên khai nhận định vận chuyển vũ khí hóa học ra bên ngoài Iraq, qua một quốc gia láng giềng, để tấn công vào các mục tiêu châu Âu, Mỹ và Bắc Mỹ.

Thông báo bắt giữ nhóm sản xuất chất độc hóa học ở Iraq được công bố trong bối cảnh dư luận quốc tế lo ngại khí độc thần kinh sarin có thể đã được sử dụng trong cuộc nội chiến ở nước láng giềng Syria./.

Trần Nga/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast