Bên trong thị trấn Xuân An ngày đầu thực hiện phong toả

(Baohatinh.vn) - Phải cách ly toàn xã hội sau khi xuất hiện 5 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, người dân thị trấn Xuân An, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã nghiêm túc chấp hành và bình tĩnh ứng phó với dịch bệnh...

Bên trong thị trấn Xuân An ngày đầu thực hiện phong toả

Tổ dân phố (TDP) 11, nơi mật độ người và các phương tiện qua lại đông trong những ngày thường, nhưng ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, khu vực này vắng người qua lại.

Bên trong thị trấn Xuân An ngày đầu thực hiện phong toả

Tại chốt kiểm soát thuộc TDP 11 thị trấn Xuân An, lực lượng chức năng đã tổ chức trực chiến, kiểm soát giấy tờ người dân...

Bên trong thị trấn Xuân An ngày đầu thực hiện phong toả

...và các phương tiện được phép ra vào khu vực đang phong toả.

Bên trong thị trấn Xuân An ngày đầu thực hiện phong toả

Trong khi đó, tại chốt kiểm soát thuộc TDP 5 thị trấn Xuân An, người ngoài khu cách ly chỉ được phép tiếp tế nhu yếu phẩm, thức ăn ở một khoảng cách an toàn.

Bên trong thị trấn Xuân An ngày đầu thực hiện phong toả

Trên nhiều tuyến phố, những cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu... cửa đóng then cài.

Bên trong thị trấn Xuân An ngày đầu thực hiện phong toả

Với những nhu yếu phẩm cần thiết, người dân vẫn được phép mua bán, nhưng phải giữ một khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Bên trong thị trấn Xuân An ngày đầu thực hiện phong toả

Chia sẻ với lãnh đạo huyện Nghi Xuân, bà Lê Thị Loan (SN 1947, trú tại TDP 3) cho hay: “Bình thường những ngày hè con cháu tụ tập về đông và rất vui. Nhưng hiện nay vì dịch bệnh, nên ai ở nhà nấy, bà cháu nhớ nhau nhưng đành chịu. Chỉ mong dịch bệnh sớm qua mau để con cháu được sum vầy”.

Bên trong thị trấn Xuân An ngày đầu thực hiện phong toả

Các lực lượng thường xuyên hội ý, phối hợp nhịp nhàng nhằm đảm bảo khu cách ly an toàn, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Bên trong thị trấn Xuân An ngày đầu thực hiện phong toả

Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh động viên, chia sẻ khó khăn với lực lượng trực chốt

Bên trong thị trấn Xuân An ngày đầu thực hiện phong toả

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Nam kiểm tra công tác giám sát tại các chốt trực

Bên trong thị trấn Xuân An ngày đầu thực hiện phong toả

Để phục vụ nhu cầu của 3.051 hộ, 11.865 khẩu tại 13 tổ dân phố trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, lãnh đạo thị trấn Xuân An khảo sát các vị trí, tiến hành bố trí 5 điểm bán hàng hóa, nhu yếu phẩm để phục vụ bà con Nhân dân trên địa bàn.

Sau khi xuất hiện 5 ca nhiễm SARS-CoV2 trên địa bàn thị trấn Xuân An, cả hệ thống chính trị huyện Nghi Xuân đã nỗ lực vào cuộc. Đến thời điểm này, huyện đã rà soát, truy vết được 59 trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh ở thị trấn Xuân An; lấy mẫu xét nghiệm cho 1.058 người dân trong khu vực.

Chiều 16/8, UBND huyện Nghi Xuân đã ban hành quyết định 3057/QĐ-UBND về việc cách ly y tế toàn bộ thị trấn Xuân An để kiểm soát, ngăn ngừa dịch COVID-19.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast