Giữa mùa dịch, lưu học sinh Lào vẫn đón Tết cổ truyền ấm áp tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Không tổ chức được những hoạt động mang tính cộng đồng, Tết cổ truyền năm nay đối với các em lưu học sinh Lào trên địa bàn Hà Tĩnh dù trầm lắng hơn nhưng vẫn rất ấm áp trong tình cảm, sự sẻ chia của các thầy cô giáo, lãnh đạo nhà trường.

Đang dịp đón Tết cổ truyền Lào nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn có những diễn biến phức tạp nên Phetbouapha Vixit - sinh viên lớp Cao đẳng Công nghệ thông tin 1 (Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức) quyết định chỉ ở nhà tự học.

Giữa mùa dịch, lưu học sinh Lào vẫn đón Tết cổ truyền ấm áp tại Hà Tĩnh

Chấp hành quy định về giãn cách xã hội của Chính phủ Việt Nam, dù đang là ngày Tết của dân tộc nhưng Phetbouapha Vixit chỉ ở nhà tự học.

Trong ngày tết đầu tiên (14/4), sau khi gọi điện về chúc tết gia đình, Phetbouapha Vixit cùng một số bạn bất ngờ đón niềm vui khi được đại diện lãnh đạo nhà trường đến tặng quà, chúc tết.

Giữa mùa dịch, lưu học sinh Lào vẫn đón Tết cổ truyền ấm áp tại Hà Tĩnh

Đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức tặng quà Tết cho lưu học sinh ở lại trường.

Vixit xúc động: “Chúng em cảm ơn các thầy cô nhiều vì đã luôn nhớ đến ngày Tết cổ truyền của dân tộc em, còn mang đến món quà may mắn đầu năm. Năm nay, Tết Lào chúng em không được về nước, không được tổ chức các nghi lễ như mọi năm nhưng được thầy cô quan tâm như thế này, em rất xúc động và hạnh phúc”.

Giữa mùa dịch, lưu học sinh Lào vẫn đón Tết cổ truyền ấm áp tại Hà Tĩnh

Ngày đầu năm mới ở lại Hà Tĩnh, lưu học sinh Lào không quên gọi điện về quê chúc Tết gia đình.

Để vơi bớt cảm xúc nhớ nhà, nhớ quê hương trong ngày Tết, Moonlasing Kantana - sinh viên lớp Tài chính ngân hàng và 118 lưu học sinh Lào đang ở lại tại Trường Đại học Hà Tĩnh chọn cách đón Tết đặc biệt.

Giữa mùa dịch, lưu học sinh Lào vẫn đón Tết cổ truyền ấm áp tại Hà Tĩnh

Để đảm bảo an toàn trong mùa dịch Covid-19, Katana (thứ 2 trái sang) cùng các bạn chia thành nhóm nhỏ tổ chức lễ buộc chỉ cổ tay - phong tục truyền thống trong ngày Tết của nhân dân Lào.

“Những năm trước, chúng em được nhà trường tổ chức vui Tết sớm, để đến đúng ngày này về nước sum vầy với gia đình. Thế nhưng năm nay, do dịch bệnh, các hoạt động tập trung đông người không thể thực hiện. Để giữ phong tục tập quán quê hương, chúng em tự chia thành nhóm nhỏ 3 - 4 người tổ chức lễ buộc chỉ cổ tay và nói với nhau lời chúc mừng năm mới qua lớp khẩu trang”.

Giữa mùa dịch, lưu học sinh Lào vẫn đón Tết cổ truyền ấm áp tại Hà Tĩnh

Mâm cỗ giản đơn được các lưu học sinh chuẩn bị để đón Tết.

Ấm lòng hơn, các lưu học sinh còn được nhà trường trao tặng mỗi người một suất quà, trong đó có chiếc bánh chưng xanh - món ăn cổ truyền của dân tộc Việt và những quả trứng gà - món ăn cổ truyền trong lễ Tết ở Lào.

Giữa mùa dịch, lưu học sinh Lào vẫn đón Tết cổ truyền ấm áp tại Hà Tĩnh

Thư ngỏ Trường Đại học Hà Tĩnh gửi các lưu học sinh Lào.

Đi kèm với đó là bức thư ngỏ, chúc Tết các em và gia đình, đồng thời căn dặn, nhắc nhở các em đón Tết trong an toàn với tinh thần phòng chống dịch bệnh.

Giữa mùa dịch, lưu học sinh Lào vẫn đón Tết cổ truyền ấm áp tại Hà Tĩnh

Đại diện lưu học sinh Lào đón nhận món quà Tết từ lãnh đạo Trường Đại học Hà Tĩnh.

Ấm áp, xúc động cũng là những cảm xúc trong các lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Bởi mặc dù không được vui Tết với lễ hội té nước, không đến chùa hành lễ hay tổ chức các bữa tiệc liên hoan sôi động nhưng những ngày trước Tết, 1.186 lưu học sinh ở lại trường đều đã được đón nhận quà, lời chúc tết từ nhà trường.

Giữa mùa dịch, lưu học sinh Lào vẫn đón Tết cổ truyền ấm áp tại Hà Tĩnh

Không tổ chức các hoạt động lễ tết đông người, một số lưu học sinh Lào tại trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thêu tranh - làm món quà Tết tặng gia đình khi trở về.

Em Seesouphanh Aut - Chủ tịch Hội lưu học sinh Lào tại Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh chia sẻ: “Dù xa nhà, xa quê nhưng chúng em vẫn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc bởi được nhận sự quan tâm từ nhà trường.

Vì sự an toàn cho xã hội và quốc gia, dẫu đang là những ngày Tết nhưng chúng em sẽ nghiêm túc thực hiện quy định “giãn cách xã hội” theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam và các quy định của nhà trường”.

Giữa mùa dịch, lưu học sinh Lào vẫn đón Tết cổ truyền ấm áp tại Hà Tĩnh

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tặng quà Tết cho lưu học sinh Lào.

Không được trở về đất nước hoa Chăm-pa, không sum vầy bên gia đình, Tết Bunpimay năm nay với lưu học sinh Lào tại Hà Tĩnh vẫn vẹn nguyên theo một cách đặc biệt với lời chúc về một năm mới an lành, hạnh phúc.

Chủ đề Lễ hội

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast