Trưởng thôn đánh trọng thương vợ liệt sĩ

Vào lúc 17h30, ngày 16-03-2010, tại thôn Hương Thọ (xã Đức Hương, Vũ Quang, Hà Tĩnh) bà Trần Thị Liệu (70 tuổi)-vợ liệt sĩ Nguyễn Đình Tứ bị đánh trọng thương ở đầu, phải nhập viện điều trị.

Anh Nguyễn Xuân Lý-con trai trưởng bà Liệu cho biết: Khoảng 17h30, ngày 16-3, mẹ tôi sang nhà anh Trần Văn Đính chơi. Lúc đó, cả gia đình anh Đính đang tổ ăn cỗ nhân dịp sửa chữa lại ngôi nhà của mình. Mấy anh em nhà hàng xóm này vừa ăn uống vừa bàn chuyện công việc, được một lúc sau thì xảy ra cãi vả lẫn nhau giữa anh Trần Tiến Dũng và anh Trần Đình Tứ, là hai em ruột của chủ nhà.

Bà Trần Thị Liệu đang nằm điều trị tại BV Đa khoa Vũ Quang.
Bà Trần Thị Liệu đang nằm điều trị tại BV Đa khoa Vũ Quang.

Lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu ai, thấy cuộc cãi vả ngày một lớn, bà Liệu liền vào căn ngăn. Bất ngờ, anh Trần Đình Tứ quay sang quát mắng và xách nồi cơm điện của gia đình ném thẳng vào mặt bà Liệu, làm nạn nhân choáng váng, máu ra nhiều.

Thấy mẹ mình bị hành hung, người nhà nạn nhân điện báo cho Bí thư chi bộ, Công an viên của thôn và được con trai kẻ hành hung đưa đến Trạm y tế xã sơ cứu. Sáng 18-3, bà Liệu được người thân chuyển lên BV Đa khoa Vũ Quang điều trị. Hiện bà Liệu đang nằm điều trị tại Khoa ngoại, BV Đa khoa Vũ Quang với vết thương băng bó trên đầu, hay bị choáng và tinh thần suy sụp. Bà liệu là vợ của Liệt sĩ Nguyễn Đình Tứ, hi sinh ngày 15-2-1968 tại Mặt trận phía Nam.

Được biết, kẻ hành hung bà Liệu hiện là Phó Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Hương Thọ (Đức Hương, Vũ Quang, Hà Tĩnh). Hiện Chính quyền xã Đức Hương đang điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast