Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Sáng 8/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân thôn Hàm Giang - xã Sơn Hàm (Hương Sơn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hương Sơn ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân thôn Hàm Giang

Trong không khí sôi nổi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu và nhân dân trong thôn Hàm Giang cùng nhau ôn lại truyền thống 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014), đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tốt có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, trong việc thực hiện cuộc vận động và tổ chức một số hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hương Sơn ảnh 2

Nói chuyện với cán bộ và nhân dân thôn Hàm Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện vui mừng trước những kết quả đạt được của thôn thời gian qua, đồng thời khẳng định vai trò hết sức quan trọng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đối với cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện mong muốn cán bộ và nhân dân thôn Hàm Giang tiếp tục phát huy tinh thần của ngày hội, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, chung sức xây dựng cuộc sống ấm no, dân chủ, văn minh, tích cực thực hiện các tiêu chí NTM trên địa bàn.

Thôn Hàm Giang hiện có 125 hộ, với 465 nhân khẩu; đời sống của bà con nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong đó thế mạnh là phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thôn hiện có 5 mô hình chăn nuôi hươu 10 con trở lên, 2 tổ hợp tác chăn nuôi...; trên 500 con trâu bò, hươu, hàng ngàn con gia cầm. Đến nay thôn Hàm Giang có 20% hộ khá, giàu, hộ nghèo còn 8%; có 64% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast