Biến “nhà” thành “chợ”…

(Baohatinh.vn) - Sau khi tiến hành đóng chợ thị xã Hồng Lĩnh (cũ) để chuyển về kinh doanh ở chợ mới, tại khu vực xung quanh chợ cũ ở tổ dân phố 2, phường Nam Hồng xuất hiện tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh. Đặc biệt, nhiều hộ gia đình đã “biến” nhà vườn (đất ở) của mình thành “chợ” bằng cách cho nhiều người vào buôn bán, kinh doanh…

bien nha thanh cho

Người dân dừng xe giữa đường để mua hàng

Có mặt tại khu vực xung quanh chợ thị xã Hồng Lĩnh (cũ) vào khoảng 17h, ngày 21/12/2016 chúng tôi thấy khung cảnh buôn bán khá nhộn nhịp. Một bên đường là nhà ở của dân cư được “tận dụng” tối đa diện tích mặt tiền để buôn bán, kinh doanh rau, củ, quả, đồ vặt, hàng xén… Bên kia đường, phía sau những bức tường rào chợ cũ, vỉa hè được người dân “trưng dụng” để bán tôm, cá, thực phẩm… Người bán, có kẻ mua, thế là xe máy, xe đạp, người người đậu dừng, đi lại lộn xộn giữa đường, mùi tanh cá, tôm, thực phẩm hôi hám cứ thế bốc lên…

bien nha thanh cho
bien nha thanh cho

Vườn nhà, vỉa hè biến thành “chợ”

Ông Hoàng Thanh Sơn - Trưởng phòng Kinh tế, UBND thị xã Hồng Lĩnh cho biết: Hiện tại xung quanh khu vực chợ cũ ở tổ dân phố 2, phường Nam Hồng có khoảng 27 hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ ở trong khu vực nhà vườn (đất ở) của mình. Có nhiều hộ còn cho người vào buôn bán cùng, hình thành tụ điểm buôn bán hàng hóa làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến sinh hoạt, vệ sinh môi trường và tình hình ANTT, ATGT ở khu vực này.

bien nha thanh cho

Lấn chiếm hành lang để bán cá, tôm, rau, của quả

bien nha thanh cho

Tình trạng mất trật tự ATGT ở khu vực “chợ”

“Cái khó trong xử lý là những hộ buôn bán, kinh doanh này không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa có chế tài để xử lý dứt điểm… Chính quyền các cấp ở địa phương đã tiến hành tuyên truyền, vận động các chủ gia đình và các hộ kinh doanh, buôn bán chấm dứt tình trạng này, song họ vẫn chưa chấp hành" – ông Sơn cho biết thêm.

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast