Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

-Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thời gian tới tập trung tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ.

Sáng 5/8, làm việc, nghe báo cáo tình hình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian tới Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tập trung tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất, tập trung một số việc quan trọng, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ, củng cố những vấn đề tồn tại bất cập vừa qua.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan…

thu tuong lam viec voi tap doan dau khi quoc gia viet nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tai buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Phó Bí thư Phụ trách Đảng uỷ, Thành viên phụ trách Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết: 7 tháng đầu năm 2017, công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí thu được nhiều kết quả quan trọng; có 1 phát hiện dầu khí mới là Cá Trích (lô 11-2) và một số giếng khoan thẩm lượng cho kết quả tốt như: Thiên Nga- 3X, Bạch Hổ- 48. Đưa công trình giàn Thỏ Trắng 3 vào khai thác sớm hơn so với kế hoạch 13 ngày). Sản lượng khai thác dầu 7 tháng qua đạt 9,23 triệu tấn.

Trong đó, khai thác dầu ở trong nước đạt 8,09 triệu tấn. Khai thác dầu ở nước ngoài đạt 1,42 triệu tấn. Sản lượng khai thác khí, sản xuất điện, đạm, xăng dầu 7 tháng đầu năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn khẳng định: Với kết quả sản xuất kinh doanh nêu trên các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn về tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.

“Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 7 tháng đạt 278.500 nghìn tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch 7 tháng và bằng 64% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn 7 tháng đạt 14.100 tỷ đồng, vượt 14,0% so với kế hoạch 7 tháng và bằng 85% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 7 tháng đạt 50.800 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch 7 tháng và bằng 68% kế hoạch năm” – ông Sơn nói.

Trong 7 tháng qua, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ; Đề án tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2016-2020 hiện đang được Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai tích cực; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc.

thu tuong lam viec voi tap doan dau khi quoc gia viet nam

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đóng góp nhiều mặt cho đất nước, đặc biệt là thể hiện chủ quyền quốc gia Việt Nam và nộp ngân sách nhà nước nhiều năm đạt kết quả tốt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, vừa qua, giá dầu biến động trên toàn cầu dẫn đến sụt giảm sản lượng, doanh số, hiệu quả của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, cùng với đó là việc quản lý nội bộ của Tập đoàn có vấn đề. Tuy nhiên, với truyền thống và lãnh đạo của Chính phủ, Bộ Công thương, tập thể Đảng bộ, lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia đã vươn lên đạt được kết quả quan trọng trên một số mặt, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 đã thể hiện quyết tâm cao để đạt được thành tích tương đối đồng bộ trên các mặt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Năm 2017, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thực hiện kế hoạch chỉ đạo sớm, triển khai đồng bộ các mặt trên các lĩnh vực. Tập thể đoàn kết quyết tâm và có nhiều biện pháp chỉ đạo trên một số mặt mũi nhọn và khắc phục bất cập năm 2016. Hầu hết chỉ tiêu sản xuất của tập đoàn đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu từ 2-19%, so với kế hoạch 7 tháng đề ra, đây là cố gắng lớn.

“Hai giếng khoan thẩm lượng cho kết quả tốt, đưa mỏ Thỏ Trắng 3 vào khai thác từ 7/5/2017 sớm hơn so với kế hoạch 13 ngày. Sản lượng dầu thô 7 tháng đạt mức trên 8 triệu tấn, vượt 241.000 tấn” –Thủ tướng nêu rõ.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được 7 tháng đầu năm, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2017 Chính phủ giao. Trong đó, về khai thác dầu khí, phấn đấu cả năm khai thác đạt tối thiểu 13,28 triệu tấn dầu thô và 10,61 tỷ m3 khí; bám sát diễn biến giá dầu để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm; kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy, công trình dầu khí; đẩy mạnh công tác đầu tư, ưu tiên vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2017; tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Tập đoàn nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Kế hoạch khai thác dầu 2015 là 16 triệu tấn. Trong khi đó, kế hoạch khai thác dầu phấn đấu cả năm 2017 khai thác đạt tối thiểu 13,28 triệu tấn là sụt giảm rất lớn, gần 3 triệu tấn. Thủ tướng lưu ý trong khai thác dầu khí, sản xuất đạm và công tác an toàn trên các công trường, nhà máy phải được đảm bảo không có sự cố xảy ra.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thời gian tới tập trung tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất, tập trung một số việc quan trọng, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ, củng cố, khắc phục những vấn đề tồn tại bất cập vừa qua.

“Mục tiêu của Chính phủ là xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là phát triển bền vững, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới. Chính vì vậy việc tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất, quản lý tốt hơn nữa các phương hướng, tập trung một số việc quan trọng, nhất là xây dựng đội ngũ, củng cố những vấn đề tồn tại bất cập vừa qua, là nhiệm vụ hết sức quan trọng để thực hiện nhiệm vụ nặng nề của Đảng, Nhà nước giao cho 1 tập đoàn chủ lực- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast