Nhiều quán hàng “quên” đóng cửa sau 21h đêm ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo quy định hiện nay của UBND tỉnh Hà Tĩnh, dịch vụ nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, đồ uống, giải khát; quán/điểm ăn uống vỉa hè chỉ được hoạt động đến 21h. Tuy nhiên, sau giờ giới hạn đó vào tối qua (1/10), vẫn còn nhiều hàng quán ở TP Hà Tĩnh mở cửa phục vụ khách.

Nhiều quán hàng “quên” đóng cửa sau 21h đêm ở TP Hà Tĩnh

Văn bản số 6255/UBND-VX1 ngày 22/9 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định một số hoạt động trong tình hình mới của dịch COVID-19.

Ngày 22/9, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Văn bản số 6255/UBND-VX1 về việc một số hoạt động trong tình hình mới của dịch COVID-19. Theo đó, kể từ ngày 23/9, cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ; trong đó có dịch vụ nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, đồ uống, giải khát; quán/điểm ăn uống vỉa hè; phòng tập gym, bi-a, yoga được hoạt động theo nguyên tắc không quá 50% công suất, không quá 30 người trong cùng thời điểm và chỉ được hoạt động đến 21h đêm.

Nhiều quán hàng “quên” đóng cửa sau 21h đêm ở TP Hà Tĩnh

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt quán ăn, trà đá vỉa hè, cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Hà Tĩnh vẫn hoạt động sau 21h ngày 1/10.

Nhiều quán hàng “quên” đóng cửa sau 21h đêm ở TP Hà Tĩnh

Sau giờ giới hạn - 21h, nhiều quán nước chè vỉa hè đường Hàm Nghi vẫn nhộn nhịp khách.

Nhiều quán hàng “quên” đóng cửa sau 21h đêm ở TP Hà Tĩnh

Cũng trên đường Hàm Nghi, một quán nước vẫn đón khách sau khung giờ quy định.

Nhiều quán hàng “quên” đóng cửa sau 21h đêm ở TP Hà Tĩnh

Tiệm trà chanh trên đường La Sơn Phu Tử sau 21h vẫn có khách ngồi cả phía trong quán và ngoài vỉa hè.

Nhiều quán hàng “quên” đóng cửa sau 21h đêm ở TP Hà Tĩnh

Quán cà phê Bé Trang (đường Trần Phú) cũng tương tự khi sau giờ quy định vẫn còn khách bên trong quán.

Nhiều quán hàng “quên” đóng cửa sau 21h đêm ở TP Hà Tĩnh

Sau 21h, một phòng dịch vụ bi-a trên đường Hà Huy Tập chưa đóng cửa, khách đang chơi khá đông.

Nhiều quán hàng “quên” đóng cửa sau 21h đêm ở TP Hà Tĩnh

Đặc biệt, khá nhiều quán nhậu mở quá giờ quy định (ảnh chụp trên đường 26/3).

Nhiều quán hàng “quên” đóng cửa sau 21h đêm ở TP Hà Tĩnh

Các quán nhậu trên đường Lê Hồng Phong cũng trong tình trạng tương tự.

Nhiều quán hàng “quên” đóng cửa sau 21h đêm ở TP Hà Tĩnh

Dù đã quá 21h, các quán nhậu vỉa hè hai bên đường Nguyễn Du vẫn chưa dừng hoạt động theo quy định để đảm bảo phòng dịch COVID-19.

Nhiều quán hàng “quên” đóng cửa sau 21h đêm ở TP Hà Tĩnh

Thậm chí, gần 22h đêm, một quán cà phê trên đường Trường Chinh vẫn đông khách.

Nhiều quán hàng “quên” đóng cửa sau 21h đêm ở TP Hà Tĩnh

Quán hủ tiếu vỉa hè trên đường Hải Thượng Lãn Ông lúc 22h.

Nhiều quán hàng “quên” đóng cửa sau 21h đêm ở TP Hà Tĩnh

Quán nhậu tại đường Hà Hoàng (xã Thạch Trung) lúc 22h20 vẫn phục vụ khách hàng.

Nhiều quán hàng “quên” đóng cửa sau 21h đêm ở TP Hà Tĩnh

Cũng trên cung đường Hải Thượng Lãn Ông, một quán ăn vẫn chưa đóng cửa dù đã hơn 22h.

Nhiều quán hàng “quên” đóng cửa sau 21h đêm ở TP Hà Tĩnh

Một số quán nhậu đóng cửa theo kiểu đối phó khi bên trong vẫn vang tiếng “zô... zô”. Thực tế này cho thấy, ngoài ý thức chưa cao của chủ quán thì việc vẫn “vô tư” ăn uống, chúc tụng sau 21h cũng thể hiện sự bàng quan với dịch bệnh COVID-19 của một bộ phận khách hàng.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast