Tuổi trẻ Hà Tĩnh hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh"

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh" toàn quốc lần thứ nhất năm 2019, ngày 10/3, 100% các cấp bộ đoàn tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, phát quang đường làng ngõ xóm, chỉnh trang vườn hộ tại các địa phương...

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa và ứng phó với biến đổi khí hậu”, chương trình diễn ta tại các địa điểm nóng vệ sinh môi trường, điểm đen về rác, khu vực mất vệ sinh trên địa bàn với các hoạt động thiết thực như: Phát tờ rơi; hướng dẫn phân loại rác thải tại gia đình; thu gom, phân loại, xử lý vệ sinh môi trường tại khu du lịch biển, chợ, khu đông dân cư, lưu vực sông; vệ sinh môi trường, cảnh quan tại trụ sở cơ quan, trường học, đường làng, ngõ phố...

Tuổi trẻ Hà Tĩnh hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”

ĐVTN tích cực tham gia vệ sinh môi trường bãi biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên)

Kết quả, chỉ trong một ngày ra quân, ĐVTN toàn tỉnh đã tham gia thu gom, phân loại, xử lý hàng chục tấn rác thải; phát quang gần 10,5 km hành lang giao thông; nạo vét, khơi thông hơn 6 km kênh mương, cống rãnh; bóc, xóa hơn 700 biển quảng cáo rao vặt trái phép; thành lập 7 đội thanh niên tình nguyện thu gom rác thải tại các chợ; chỉnh trang 6 vườn hộ...

Bên cạnh đó, nhằm hạn chế tối đa sự ảnh hưởng của tồn dư hóa chất lẫn vào trong môi trường sống, nhiều cơ sở đoàn đã xây dựng công trình thanh niên “Bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng” nhằm thu gom chai lọ, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, phế thải nông nghiệp tại các đồng ruộng.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”

ĐVTN xã Thanh lộc (Can Lộc) xây dựng công trình đường hoa thanh niên

Tham gia vệ sinh môi trường bãi biển Thiên Cầm, em Nguyễn Thị Ngọc Linh (học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Liễn) cho biết: “Tham gia bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó tuổi trẻ phải là lực lượng đi đầu và tuyên truyền, vận động mọi người tham gia thực hiện. Nếu mỗi người trong chúng ta cùng chung tay giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường bằng những việc làm đơn giản, thiết thực hằng ngày như không xả rác, hạn chế sử dụng túi nilông, thì môi trường sẽ luôn luôn tươi đẹp”.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”

ĐVTN giúp đỡ người dân chỉnh trang vườn hộ tại xã Sơn An (Hương Sơn)

Cũng trong ngày, nhiều cấp bộ đoàn đã phối hợp trồng mới gần 300 cây xanh tại các tuyến đường thanh niên tự quản, tổ chức ươm gần 25.000 hom giống chuỗi ngọc, chè tàu.

Để trang trí, chỉnh trang các tuyến đường chính, ĐVTN còn giúp đỡ nhân dân địa phương đổ đất, trồng hoa, trồng hàng rào xanh tại các hội quán và các tuyến đường mẫu; sử dụng các vật liệu tái chế hoàn thành gần 2 km đường hoa thanh niên; lắp đặt 1 tuyến đường điện thanh niên dài 1km; khởi công xây dựng 1 nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”

Công trình bể chứa bao bì vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh )

Anh Lê Thành Đông - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Phong trào "Ngày chủ nhật xanh" đang tạo được sức lan tỏa rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các bạn ĐVTN. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện các phần việc, hoạt động cụ thể, qua đó giúp những tuyến phố, đường làng, ngõ xóm luôn đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện thành công cuộc vận động “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2019”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast