Hà Tĩnh phối hợp tổ chức thành công hội thảo về Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

(Baohatinh.vn) - Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu khẳng định, qua đại dịch COVID-19, chúng ta càng ý thức hơn trong việc giữ gìn sức khỏe, quan tâm chăm lo đến công tác y tế, phòng, chống dịch và bài học về y đức, y đạo, y thuật của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ngày càng cần được phát huy, nhân rộng.

Hà Tĩnh phối hợp tổ chức thành công hội thảo về Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Sáng nay (2/8), tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội thảo “Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - Thân thế, sự nghiệp và tầm ảnh hưởng” nhằm triển khai việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ VH-TT&DL, Bộ TT&TT, Ủy ban Quốc gia UNESCO, các nhà sử học, chuyên gia, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan tham dự hội thảo.

Hà Tĩnh phối hợp tổ chức thành công hội thảo về Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng, PGS.TS. Biện Minh Điền - Trường Đại học Vinh điều hành hội thảo.

Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu trác là hình ảnh cao đẹp về người thầy thuốc, là tấm gương sáng về y đức, y đạo, y thuật cho đời sau. Hội thảo nhằm tưởng nhớ, tri ân những công lao của Đại danh y và triển khai các hoạt động chuẩn bị hồ sơ đề nghị Tổ chức Khoa học - Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Hà Tĩnh phối hợp tổ chức thành công hội thảo về Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Đông đảo đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo nhằm công bố rộng rãi các nghiên cứu, phát hiện mới, các vấn đề liên quan đến thân thế, sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; đính chính và khẳng định lại năm sinh, năm mất, cuộc đời, sự nghiệp, các mối quan hệ xã hội - lịch sử của Đại danh y; xác định tầm ảnh hưởng của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học, văn hóa, văn học, giáo dục, lịch sử trong nước, khu vực cũng như trên thế giới; quảng bá rộng rãi về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp, cống hiến, những giá trị tư tưởng của các di sản mà Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác để lại.

Hà Tĩnh phối hợp tổ chức thành công hội thảo về Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là danh y lỗi lạc bậc nhất trong lịch sử y học dân tộc, đồng thời cũng là nhà văn hóa lớn, có nhiều đóng góp đối với nền văn hóa dân tộc. Lê Hữu Trác đã để lại cho đời sau một sự nghiệp trước tác đồ sộ trên nhiều lĩnh vực như: y học, văn học, triết học, dân tộc học… Lê Hữu Trác thực sự là một nhà khoa học lớn của dân tộc trong thế kỷ 18.

Hà Tĩnh phối hợp tổ chức thành công hội thảo về Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các lương y tham dự hội thảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, những di sản mà ông để lại đến nay vẫn còn rất nhiều giá trị. Đặc biệt là hiện nay, khi thế giới đã và đang trải qua đại dịch COVID-19 làm chết hàng triệu người và hàng trăm triệu người bị lây nhiễm, chúng ta lại càng ý thức hơn trong việc giữ gìn sức khỏe, bảo vệ môi trường sống, quan tâm chăm lo đến công tác y tế, phòng, chống dịch bệnh; bài học về y đức, y đạo, y thuật của Lê Hữu Trác ngày càng cần được phát huy, nhân rộng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin, vào tháng 3/2022, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tổ chức thành công Hội thảo “Một số vấn đề về tiếp nhận và phát huy giá trị di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác”. Hội thảo đã bổ sung được một số tư liệu khảo cứu, nghiên cứu mới về con người, dòng họ, cuộc đời, sự nghiệp và trước tác của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Đặc biệt, đã xác định rõ ngày tháng năm sinh, năm mất của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác dựa trên những cứ liệu lịch sử đáng tin cậy và sự phân tích khoa học.

Hà Tĩnh phối hợp tổ chức thành công hội thảo về Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo cũng đã đưa ra được những khái quát, đánh giá về thành tựu đã có và bổ khuyết những vấn đề còn tồn tại trong tìm hiểu, nghiên cứu, tiếp nhận di sản của Lê Hữu Trác, đưa ra được một số hướng tiếp cận, cách nhìn mới, khoa học, hữu hiệu về Lê Hữu Trác và Hải Thượng Y Tông tâm lĩnh từ từng phương diện/lĩnh vực cụ thể. Đề xuất các hướng tiếp nhận, phát huy giá trị của di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác trong bối cảnh hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu mong muốn, trong thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, quan tâm của Bộ Y tế, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và đội ngũ y bác sĩ khắp cả nước để giúp tỉnh làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo tồn, gìn giữ và phát huy tốt các giá trị di sản văn hóa do các thế hệ đi trước để lại, qua đó tạo động lực cho quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh.

Hà Tĩnh phối hợp tổ chức thành công hội thảo về Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh - Cục trưởng Cục Y học Cổ truyền tham luận về những ảnh hưởng của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác với nền y học cổ truyền Việt Nam.

Tại hội thảo, ngoài việc trao đổi các nội dung về thân thế, con người của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã có các bài tham luận sâu sắc về sự nghiệp, di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với lĩnh vực y dược như: Lê Hữu Trác và Hải Thượng Y tông tâm lĩnh từ điểm nhìn thế kỷ XXI; tính kế thừa, sáng tạo và phát triển trong y thuật của Hải Thượng Lãn Ông qua Hải Thượng y tông tâm lĩnh;

Hà Tĩnh phối hợp tổ chức thành công hội thảo về Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

PGS.TS. Biện Minh Điền - Trường Đại học Vinh trao đổi một số nội dung về tác phẩm Hải Thượng Y tông tâm lĩnh.

Y đạo, y đức của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác – kim chỉ nam cho nền y học Việt Nam; học thuyết thủy hỏa trong Hải thượng Y tông tâm lĩnh; thân thế và sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông từ góc nhìn văn hóa;

Hà Tĩnh phối hợp tổ chức thành công hội thảo về Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Thiếu tướng, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Năm - nguyên Giám đốc Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác trao đổi một số nội dung về thân thế của danh y và thành quả ứng dụng các phương thuốc của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác trong điều trị bỏng.

Nhiều tham luận nêu rõ những thành quả trong việc ứng dụng các di sản của danh y như: Nghiên cứu sản xuất thuốc y học cổ truyền hiện đại trên cơ sở các phương thuốc của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; ảnh hưởng y đạo của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đến hoạt động của Bệnh viện Y học cổ truyền TP Hồ Chí Minh; ảnh hưởng của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác với nền y học cổ truyền Việt Nam; kế thừa và phát huy những di sản quý báu của Hải Thượng Lãn Ông tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh...

Hà Tĩnh phối hợp tổ chức thành công hội thảo về Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kết luận hội thảo.

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, qua 41 báo cáo tham luận gửi về hội thảo, trong đó có 11 báo cáo trình bày tại hội thảo đã làm rõ thêm về thân thế, cuộc đời của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, những đóng góp to lớn cho nền văn hóa, văn học và y học của dân tộc Việt Nam.

Đại danh y là hiện thân của một nhân cách lớn, không màng danh lợi, cống hiến hết mình cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Ông đã để lại cho đời sau một di sản đồ sộ về y học, văn học, văn hóa, lịch sử, là tấm gương sáng cho các thể hệ sau noi theo. Việc triển khai các hoạt động chuẩn bị hồ sơ đề nghị Tổ chức Khoa học - Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sẽ góp phần cổ vũ sâu sắc đối với toàn thể cán bộ ngành y tế đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị, ngay sau hội thảo, UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hưng Yên và các đơn vị của Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban UNESCO quốc gia sớm hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO theo đúng kế hoạch; tập hợp các báo cáo tham luận để xuất bản sách nghiên cứu về Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; tổ chức phát động các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; tiếp tục sưu tập các tài liệu về những di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học, văn học, văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast