Hội Phụ nữ Vũ Quang trao “cần câu” giúp hội viên phát triển kinh tế

(Baohatinh.vn) - Hội LHPN huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã hỗ trợ nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, từng bước cải thiện cuộc sống.

Hội Phụ nữ Vũ Quang trao “cần câu” giúp hội viên phát triển kinh tế

Hội LHPN huyện Vũ Quang trao mái ấm tình thương cho gia đình chị Nguyễn Thị Bích Lựu ở thôn 3 - Bồng Giang (xã Đức Giang). Ảnh tư liệu

Từng là hộ nghèo nhiều năm liền, quanh năm chỉ biết dựa vào 3 sào ruộng, 2 sào ngô để trang trải cuộc sống, nhưng từ khi được Hội LHPN huyện Vũ Quang hỗ trợ vốn, mô hình sinh kế, gia đình chị Nguyễn Thị Bích Lựu ở thôn 3 - Bồng Giang (xã Đức Giang) đã vươn lên từng bước ổn định cuộc sống.

“Được Hội LHPN huyện hỗ trợ 10 triệu đồng sửa chữa nhà và trao 50 con gà giống để tạo sinh kế, đời sống gia đình tôi đã được cải thiện nhiều so với trước. Đặc biệt, Hội đã hỗ trợ gia đình vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua bò và xây chuồng trại, tạo sinh kế bền vững. Từ nguồn hỗ trợ này, gia đình tôi giờ đây đã yên tâm phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập. Hiện tại gia đình đã thoát nghèo bền vững”, chị Lựu chia sẻ.

Hội Phụ nữ Vũ Quang trao “cần câu” giúp hội viên phát triển kinh tế

Việc “trao cần câu” sẽ giúp những hội viên khó khăn có động lực để phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Trong ảnh: Hội LHPN xã Ân Phú trao gà giống cho bà Trần Thị Lợi ở thôn 1, xã Ân Phú (29/11/2020).

Chị Nguyễn Thị Diện ở tổ dân phố 4 (thị trấn Vũ Quang) cho biết: "Được Hội LHPN huyện hỗ trợ con giống và tập huấn kỹ thuật nuôi, giờ đây đời sống gia đình ngày một khá hơn, thu nhập mỗi tháng từ trồng cây ăn quả, chăn nuôi gà khoảng 4 triệu đồng. Từ nguồn thu nhập này đã giúp tôi trang trải cuộc sống, vươn lên thoát nghèo”.

Hội Phụ nữ Vũ Quang trao “cần câu” giúp hội viên phát triển kinh tế

Từ 50 con gà giống được Hội LHPN huyện hỗ trợ, đến nay, chị Nguyễn Thị Diện ở tô dân phố 4 (thị trấn Vũ Quang) đã phát triển đàn gà trên 100 con, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. (Ảnh chụp ngày 30/11/2020)

Với nhiều cách làm sáng tạo trong hỗ trợ phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện đã tạo điều kiện cho nhiều hội viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, Hội LHPN huyện Vũ Quang đã hỗ trợ hội viên khó khăn và những hội viên mong muốn làm giàu thành lập mới: 72 mô hình kinh tế cho thu nhập 100 triệu đồng trở lên; 10 tổ hợp tác trồng cam VietGAP; 1 tổ hợp tác kinh doanh hàng nông sản sạch; 35 tổ hợp tác chăn nuôi gà, trâu bò, lợn, trồng cây ăn quả... cho thu nhập khá.

Hội Phụ nữ Vũ Quang trao “cần câu” giúp hội viên phát triển kinh tế

Nhờ sự hỗ trợ của Hội LHPN huyện, đến nay, nhiều hội viên đã làm chủ mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Trong ảnh: Trang trại nuôi lợn quy mô hơn 100 con/lứa của chị Nguyễn Hồng Nhung (thôn Đồng Minh, xã Hương Minh).

Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Quang Phạm Thanh Minh cho biết: “Ngoài việc giúp đỡ chị em tiếp cận các nguồn vốn (từ Quỹ phát triển phụ nữ, Ngân hàng Chính sách xã hội) để xây dựng chuồng trại, mua trâu, bò, tạo sinh kế bền vững; xây dựng các mô hình sinh kế, chỉnh trang nhà ở, hỗ trợ xây mái ấm tình thương..., Hội cũng đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và Phòng LĐ-TB&XH huyện tổ chức đào tạo nghề thường xuyên cho hội viên như: nấu ăn, may, trồng trọt..., từ đó giúp hội viên vươn lên trong cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững".

Cũng theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Quang, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục cùng các cơ sở hội rà soát hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ để chú trọng tạo việc làm, tăng phương tiện sinh kế. Hỗ trợ theo cách “trao cần câu chứ không trao con cá”; mỗi người được giúp đỡ đều phải chủ động, có ý chí thoát nghèo dựa trên sức lao động của bản thân và gia đình, không trông chờ, ỷ lại để quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast