Nga thông báo trục xuất 14 nhân viên ngoại giao Bulgaria

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định quyết định trục xuất 14 nhân viên ngoại giao Bulgaria là nhằm đáp trả quyết định "vô cớ" của Sofia trong việc trục xuất các nhân viên ngoại giao Nga hồi tháng 6.

Nga thông báo trục xuất 14 nhân viên ngoại giao Bulgaria

Đại sứ quán Bulgaria tại Moskva, Nga. (Nguồn: The Moscow Times)

Ngày 5/8, Nga thông báo trục xuất 14 nhân viên làm việc tại Lãnh sự quán và Đại sứ quán Bulgaria tại nước này.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định động thái trên là nhằm đáp trả quyết định “vô cớ” của Sofia trong việc trục xuất các nhân viên ngoại giao Nga.

Sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2, nhiều quốc gia châu Âu đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Đáp lại, Moskva cũng đã đưa ra những động thái tương tự.

Tháng 6 vừa qua, Bulgaria quyết định trục xuất 70 nhân viên ngoại giao Nga.

Bên cạnh đó, Sofia cũng tuyên bố đóng cửa tạm thời Lãnh sự quán Nga tại Ruse, miền Bắc Bulgaria./.

Theo Ngọc Hà (TTXVN/Vietnam+)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast