Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây lô đề ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa bóc gỡ thành công 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề, bắt 7 đối tượng tham gia với số tiền trên 300 triệu đồng.

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây lô đề ở Hương Khê

3 đối tượng cầm đầu 3 đường dây lô đề vừa bị bóc gỡ (từ trái sang): Ngô Thị Hồng, Trần Hữu Quỳnh và Nguyễn Tống Vinh

Danh tính 7 đối tượng gồm: Hán Thị Khuyên (SN 1990), trú tại TDP 8; Trịnh Thị Hiền (SN 1975), trú tại TDP 4; Nguyễn Tống Vinh (SN 1994) trú tại TDP 11; Võ Văn Sỹ (SN 1959) trú tại TDP 8; Nguyễn Thị Hồng (SN 1976), trú tại TDP 6; Trần Hữu Quỳnh (SN 1992), trú tại TDP 1 (thị Trấn Hương Khê) và Trần Văn Việt (SN 1994), trú tại xã Hương Long (Hương Khê).

3 đường dây đánh bạc này được phát hiện, bóc gỡ thông qua việc khám phá, mở rộng chuyên án “ĐBLĐ 0819” mà Công an Hương Khê đã thực hiện trước đó.

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây lô đề ở Hương Khê

Cơ quan điều tra làm việc với Đinh Thị Nga

Theo đó, ngày 6/8/2019, Công an Hương Khê đã đồng loạt kiểm tra các điểm ghi lô, đề do Đinh Thị Nga (SN 1979, trú tại TDP 10, thị trấn Hương Khê) và các “đại lý” cấp dưới tổ chức, bắt giữ 7 đối tượng: Đinh Thị Nga (SN 1979), Lương Thị Thanh Nga (SN 1981) cùng trú tại TDP 10; Trịnh Thị Nhung (SN 1973), trú tại TDP 15; Phan Thị Phương (SN 1974), Lê Thị Tình (SN 1982), trú tại TDP 11; Nguyễn Thị Nhung (SN 1973), trú tại TDP 12, thị trấn Hương Khê.

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây lô đề ở Hương Khê

Các đối tượng trong đường dây lô đề bị bắt giữ ngày 6/8/2019

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ hàng chục điện thoại di động, hơn 40 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan (đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can).

Hiện, Công an huyện Hương Khê đã khởi tố 7 đối tượng trong 3 đường dây vừa bị bóc gỡ về hành vi “Đánh bạc”, đồng thời tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast