700 bài thơ của 217 tác giả dự thi thơ Đường luật viết về nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 4 tháng phát động, cuộc thi thơ Đường luật viết về phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) do CLB thơ Đường luật Hà Tĩnh tổ chức đã kết thúc tốt đẹp.

700 bài thơ của 217 tác giả dự thi thơ Đường luật viết về nông thôn mới

Tham gia cuộc thi thơ Đường luật chủ đề nông thôn mới có 217 tác giả từ độ tuổi 22 đến 97

CLB thơ Đường luật Hà Tĩnh hiện có 300 hội viên, sinh hoạt ở 13 chi hội. Tham gia cuộc thi thơ Đường luật viết về NTM có 217 tác giả từ độ tuổi 22 đến 97, với 700 bài thơ ở 2 hình thức hoạ và sáng tác.

Trong đó, nhiều chi hội có số lượng tác giả tham gia cao như: Thành phố Hà Tĩnh 28 tác giả, Đức Thọ 24 tác giả, Thạch Hà 24 tác giả, Hương Khê 23 tác giả, Cẩm Xuyên 18 tác giả…

700 bài thơ của 217 tác giả dự thi thơ Đường luật viết về nông thôn mới

Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh Phan Trung Hiếu: Việc tổ chức cuộc thi thơ Đường luật chủ đề nông thôn mới năm 2018 đã khẳng định tính chủ động trong hoạt động của CLB

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, minh bạch, Ban Giám khảo đã tổng kết và trao giải. Ở hình thức sáng tác, giải nhất thơ tứ tuyệt thuộc về tác giả Bùi Chí Thành - CLB thơ Đường luật Đức Thọ với sáng tác “Về quê”; thể loại thơ bát cú (không có giải nhất) giải nhì thuộc về tác giả Hoàng Văn Trạm (CLB thơ Đường luật Cẩm Xuyên) với tác phẩm "Chủ trương vàng".

700 bài thơ của 217 tác giả dự thi thơ Đường luật viết về nông thôn mới

Các tác giả đạt giải nhất và giải nhì ở thể bát cú, thơ hoạ nhận giải của ban tổ chức

Ở hình thức hoạ, ban tổ chức chỉ trao giải nhì cho tác giả Dương Xuân Thâu (CLB thơ Đường luật Cẩm Xuyên) với tác phẩm “Đẹp tựa tranh”; 1 giải nhì thơ tứ tuyệt, 3 giải ba các thể thơ và 10 giải khuyến khích cho các tác giả.

Tại buổi lễ trao giải, CLB thơ Đường luật Hà Tĩnh cũng đã tổng kết hoạt động năm 2018. Theo đó, trong năm CLB đã phát hành 8 cuốn chuyên san để giới thiệu về chân dung tác giả và tác phẩm mới, về lý luận thơ Đường tới các hội viên. Các CLB cơ sở cũng thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan, tạo cảm xúc sáng tác cho các tác giả. Nhiều hội viên có tác phẩm được đăng tải trên nhiều tờ báo, tạp chí, chuyên san...

700 bài thơ của 217 tác giả dự thi thơ Đường luật viết về nông thôn mới

Chủ nhiệm CLB thơ Đường luật Hà Tĩnh Trần Y Nhuận: Ban tổ chức rất xúc động khi cuộc thi nhận được tác phẩm của nhiều tác giả cao tuổi

Năm 2019, CLB thơ Đường luật Hà Tĩnh tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu giữa những CLB thơ Đường cơ sở; tổ chức đoàn đại biểu dự ngày hội thơ Đường luật Việt Nam tại Vũng Tàu; xây dựng kế hoạch tham mưu UBND tỉnh đăng cai tổ chức ngày hội thơ Đường toàn quốc vào năm 2020…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast