Trang thiết bị hiện đại bên trong bệnh viện tiếp nhận người nhiễm Covid-19 ở Lào

(Baohatinh.vn) - Được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, tiên tiến, Bệnh viện Hữu nghị Mittaphab ở thủ đô Viêng Chăn là một trong những cơ sở y tế được chỉ định tiếp nhận các bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Lào.

Trang thiết bị hiện đại bên trong bệnh viện tiếp nhận người nhiễm Covid-19 ở Lào

Tại cuộc họp báo chiều 24/3/2020 ở trụ sở Bộ Y tế Lào, đại diện Bộ Y tế nước này đã thông báo 2 ca đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2. Cả 2 bệnh nhân này đều từng đến Thái Lan trong thời gian qua. Hiện cả hai đều trong tình trạng sức khoẻ ổn định và đang được chữa trị tại Bệnh viện Hữu nghị Mittaphab ở thủ đô Viêng Chăn. Như vậy, Lào là quốc gia cuối cùng tại Đông Nam Á xác nhận ca mắc Covid-19.

Trang thiết bị hiện đại bên trong bệnh viện tiếp nhận người nhiễm Covid-19 ở Lào

Bệnh viện có quy mô hơn 600 giường bệnh, đội ngũ nhân viên y tế hơn 500 người trong đó có khoảng 100 bác sĩ. Theo Vientiane Post, bệnh viện này mỗi ngày đón khoảng 900-1.000 bệnh nhân đến thăm khám điều trị ngoại trú và khoảng từ 300-400 bệnh nhân lưu trú.

Trang thiết bị hiện đại bên trong bệnh viện tiếp nhận người nhiễm Covid-19 ở Lào

Bệnh viện Hữu nghị Mittaphab được trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại, có nhân viên thông thạo ngoại ngữ để tiếp nhận và phục vụ các bệnh nhân nước ngoài.

Trang thiết bị hiện đại bên trong bệnh viện tiếp nhận người nhiễm Covid-19 ở Lào

Bệnh viện Hữu nghị Mittaphab là một trong số những cơ sở y tế được chỉ định tiếp nhận bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Lào, bên cạnh Bệnh viện Mahosot, Bệnh viện 103…

Trang thiết bị hiện đại bên trong bệnh viện tiếp nhận người nhiễm Covid-19 ở Lào

Phòng bệnh hiện đại bên trong Bệnh viện Hữu nghị Mittaphab. Trong cuộc họp báo chiều 24/3, Bộ Y tế Lào thông tin, hai bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên của nước này là một nam nhân viên khách sạn 28 tuổi và một nữ hướng dẫn viên du lịch 36 tuổi cùng ở thủ đô Viêng Chăn.

Trang thiết bị hiện đại bên trong bệnh viện tiếp nhận người nhiễm Covid-19 ở Lào

Bệnh nhân thứ nhất 28 tuổi sang Thái Lan từ ngày 5/3 đến ngày 8/3 để tham gia một lớp tập huấn tại Bangkok. Anh này trở về Lào vào ngày 9/3 trên chuyến bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Wattay ở thủ đô Viêng Chăn. Bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt giống Covid-19 vào ngày 23/3 và được chuyển đến Bệnh Hữu Nghị (Mittaphab) để cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Kết quả cho thấy người này dương tính với virus SASR CoV2.

Trang thiết bị hiện đại bên trong bệnh viện tiếp nhận người nhiễm Covid-19 ở Lào

Bệnh nhân thứ hai, 36 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch chuyên phục vụ các tour khách từ châu Âu, trước khi được phát hiện nhiễm covid-19, người này đã đưa một đoàn khách đi tham quan tại thị trấn Vangvieng, tỉnh Vientiane rồi đến Luangprabang trước khi sang Campuchia. Tại Campuchia, khách du lịch trong đoàn đã được xác nhận là nhiễm covid-19. Khi nhận được thông tin, nhà chức trách Lào đã thực hiện theo dõi, kiểm tra và xác định người này dương tính.

Trang thiết bị hiện đại bên trong bệnh viện tiếp nhận người nhiễm Covid-19 ở Lào

Bộ Y tế Lào cho biết, đang điều tra lịch sử tiếp xúc của hai bệnh nhân này để tiến hành các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

(Ảnh: Laotian Times)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast