Cầu qua kênh 19/5 tại xã Trung Lễ "kêu" nhưng chưa được "cứu"!

Gần 28 tháng trước, một xà lan chở cát đã đâm phải một số trụ cầu trên kênh 19/5 (còn gọi là cầu Cổng Cơn Véo) tại xã Trung Lễ (Đức Thọ) làm cầu bị nghiêng. UBND xã Trung Lễ đã phải dỡ toàn bộ các tấm bê tông trên cầu, rào cầu lại để bảo đảm an toàn...

Trụ cầu đã rất yếu, không thể sửa chữa.
Trụ cầu đã rất yếu, không thể sửa chữa.

Nhưng từ tháng 3/2011 đến nay, cầu vẫn chưa được sửa chữa. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch UBND xã Trung Lễ nói: “Trước tình hình cầu hỏng, ban đầu xã cũng định sửa chữa lại, nhưng kinh phí sửa hết khoảng hai trăm triệu đồng, trong khi thời gian sử dụng không được bao lâu sẽ hỏng tiếp. Do đó, buộc phải làm cầu mới. Nhưng địa phương không có tiền, chúng tôi phải đề xuất lên các cấp, ngành nhờ giúp đỡ”.

Cây cầu này là tuyến giao thông của bà con các thôn: 3, 4, 5 và 7 xã Trung Lễ, cũng là đường đi học của các em học sinh tiểu học. Đây cũng là trục đường trung tâm của xã.

Người dân phải đi vòng lên phía trên hoặc xuống phía dưới với một khoảng cách khá xa nếu muốn qua con kênh 19/5 khá rộng này
Người dân phải đi vòng lên phía trên hoặc xuống phía dưới với một khoảng cách khá xa nếu muốn qua con kênh 19/5 khá rộng này

Trong khi chờ làm cầu mới, UBND xã Trung Lễ đã làm biển cảnh báo hai phía đầu cầu với nội dung: “Cầu hỏng, cấm xe cơ giới qua cầu”. Do đó, người dân vẫn phải đi vòng lên phía trên hoặc xuống phía dưới với một khoảng cách khá xa; công việc thu hoạch mùa màng càng thêm vất vả.

Cầu qua kênh 19/5 ở Trung Lễ được xây dựng từ năm 1976 và đã qua nhiều lần sửa chữa nhưng hiện đang hư hỏng nặng. Mặt cầu hẹp, nhiều tấm bê tông bắc trên đó đã xuống cấp; hai bên cầu không còn lan can nên việc đi lại rất nguy hiểm (đã có nhiều người bị rơi xuống cầu). Mong ngành chức năng, chính quyền cấp trên quan tâm để người dân xã Trung Lễ đảm bảo đi lại an toàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast