Xây dựng Hội CTĐ Hà Tĩnh thực sự trở thành tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp

(Baohatinh.vn) - Sáng 21/4, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Thị Hồng An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, các ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng 165 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 95.600 hội viên toàn tỉnh tham dự.

xay dung hoi ctd ha tinh thuc su tro thanh to chuc nhan dao chuyen nghiep

Nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh đã tập trung triển khai công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến tốt trong nhận thức của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên; phối hợp với các Hội Chữ thập đỏ trong và ngoài nước triển khai nhiều hoạt động, dự án mang lại hiệu quả cao; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua thiết thực…

xay dung hoi ctd ha tinh thuc su tro thanh to chuc nhan dao chuyen nghiep

Trong công tác xã hội nhân đạo, có gần 231.000 suất quà được trao cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo; hơn 2.700 địa chỉ khó khăn được các cấp hội kêu gọi nhà hảo tâm nhận đỡ đầu nuôi dưỡng; xây dựng, sửa chữa hơn 300 ngôi nhà nhân ái, với tổng giá trị hơn 84,7 tỷ đồng. Hoạt động cứu trợ đột xuất, khẩn cấp được Hội Chữ thập đỏ các cấp thường xuyên quan tâm; các chương trình, dự án nhân đạo được triển khai kịp thời, có hiệu quả. Trong 5 năm, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh đã phối hợp vận động, tiếp nhận được hơn 24.400 đơn vị máu tình nguyện.

xay dung hoi ctd ha tinh thuc su tro thanh to chuc nhan dao chuyen nghiep

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Xuân Cao Thị Thu tham luận tại đại hội với nội dung “Kinh nghiệm trong công tác vận động nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo”

Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh đã thành lập 27 đội quản lý và bảo vệ rừng ngập mặn, 1 đội ứng phó thảm họa cấp tỉnh, tổ chức gần 200 lớp tập huấn và diễn tập phòng chống thiên tai, hướng dẫn thực hiện phương châm 4 tại chỗ cho hơn 35.000 người.

Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh còn phối hợp tổ chức hơn 50 đợt khám, chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho hơn 20.400 đối tượng khó khăn; vận động người dân đăng ký hiến mô, giác mạc sau khi qua đời; vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí giúp đỡ các đối tượng bị tàn tật bẩm sinh…

xay dung hoi ctd ha tinh thuc su tro thanh to chuc nhan dao chuyen nghiep

Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam Trần Thị Hồng An: Với phương châm “Vì mọi người, ở mọi nơi”, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh cần chú trọng tổng kết thực tiễn, quan tâm phát triển mô hình hoạt động nhân đạo tại cơ sở; tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực trợ giúp nhân đạo và cứu trợ xã hội; tham mưu cấp ủy, chính quyền chủ động triển khai phòng chống thiên tai; triển khai các hoạt động “sinh kế” cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai...

xay dung hoi ctd ha tinh thuc su tro thanh to chuc nhan dao chuyen nghiep

Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, phân tích nguyên nhân, Đại hội đã thảo luận giải pháp, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2017 - 2022. Trong đó, phấn đấu 80% cán bộ hội được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ; 100% cơ sở hội hoàn thành việc lập hồ sơ địa chỉ nhân đạo; chỉ tiêu hiến máu năm sau cao hơn năm trước; phấn đấu vận động, kêu gọi hỗ trợ xây dựng Quỹ Nhân đạo cấp tỉnh từ 1 tỷ đồng trở lên, cấp huyện từ 200 triệu đồng trở lên…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng biểu dương kết quả mà các cấp Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh đạt được, qua đó góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN địa phương.

xay dung hoi ctd ha tinh thuc su tro thanh to chuc nhan dao chuyen nghiep

Phân tích một số tồn tại, hạn chế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Hội Chữ thập đỏ các cấp tìm ra nguyên nhân, trên cơ sở đó xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động phù hợp. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy tình nhân ái và nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, hội viên, nhân dân, để hoạt động nhân đạo trở thành ý thức tự giác. Bên cạnh đó, cần có các hoạt động mang tính bền vững, lâu dài giúp nhân dân tự vươn lên trong cuộc sống.

Đặc biệt, cần xây dựng hội thực sự là tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp; chú trọng mở rộng đội ngũ hội viên, tình nguyện viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý, phân phối các nguồn huy động đúng mục đích và theo quy định; đẩy mạnh xã hội hóa công tác từ thiện; tăng cường hợp tác với các cấp hội trong và ngoài nước để chia sẻ kinh nghiệm và thu hút thêm nguồn lực.

xay dung hoi ctd ha tinh thuc su tro thanh to chuc nhan dao chuyen nghiep

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới với 35 thành viên; suy tôn Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh khóa VIII.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast