Phá cửa nhà dân ở Cẩm Xuyên trộm 2 chiếc điện thoại

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 2003, trú tại xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Phá cửa nhà dân ở Cẩm Xuyên trộm 2 chiếc điện thoại

Nguyễn Văn Đức tại cơ quan điều tra

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được đơn trình báo của chị N. T. B. (SN 1980, ở thôn Mỹ Thành, xã Cẩm Thạch) về việc trưa ngày 22/3/2020 bị kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy trộm 2 chiếc điện thoại di động (trị giá khoảng 8 triệu đồng).

Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Cẩm Xuyên đã làm rõ thủ phạm chính là Nguyễn Văn Đức.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận: Trưa ngày 22/3/2020, trong lúc lang thang thì phát hiện thấy gia đình chị B. đi vắng nên đã phá cửa đột nhập vào bên trong, lấy trộm 2 chiếc điện thoại, bán lấy tiền tiêu xài.

Vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast