Tàu tên lửa hải quân Mỹ trở lại thăm Đà Nẵng

Từ 28/9 đến 1/10 hạm đội tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain sẽ thăm Đà Nẵng và chia sẻ chuyên môn xử trí các cuộc đụng độ bất ngờ trên biển.

Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho biết, Tàu USS John S. McCain chở theo 280 sĩ quan và thủy thủ, do trung tá Alfredo J. Sanchez chỉ huy, cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) sáng 28/9. Đại tá gốc Việt Lê Bá Hùng trở lại Việt Nam trong vai trò Chỉ huy Biên đội tàu khu trục số 7, Hạm đội Thái Bình Dương.

tau ten lua hai quan my tro lai tham da nang

Tàu khu trục tên lửa USS John S. McCain từng đến Đà Nẵng hồi tháng 4/2014. Ảnh: Nguyễn Đông.

Trong 4 ngày lưu lại Đà Nẵng, Hải quân Mỹ sẽ trao đổi Bộ quy tắc về các vụ đụng độ không báo trước trên biển, công tác chuẩn bị trước khi ra khơi, kiểm soát thiệt hại, y tế, đời sống và sức khỏe trên tàu với Hải quân Việt Nam. Đặc biệt, Hải quân Mỹ cũng tổ chức Hội thảo về Luật Biển tại Hải quân Vùng 3 và đại học Đà Nẵng.

Trở lại Đà Nẵng lần này, thủy thủ USS John S. McCain tiếp tục giao lưu thể thao và âm nhạc với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Trước khi rời Việt Nam, Ban nhạc của Hạm đội 7 Hoa Kỳ sẽ có một đêm biển diễn trên vỉa hè đường Bạch Đằng (phía trước chợ Hàn).

USS John S. McCain là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường được cho là uy lực nhất trong đội tàu khu trục trên thế giới. Được đóng mới năm 1991, tháng 7/1994, tàu chính thức đi vào hoạt động với chiều dài 154 m, rộng hơn 20 m, mớn nước hơn 9 m, trọng tải xấp xỉ 8.300 tấn, tốc độ 30 hải lý/giờ.

tau ten lua hai quan my tro lai tham da nang

Khí tài trên tàu USS John S. McCain. Ảnh: Nguyễn Đông.

Tàu sử dụng hệ thống đẩy gồm 4 động cơ General Electric LM 250, hai chân vịt. Phía mũi tàu là hệ thống pháo hạm, súng MK 45 5 inch/54 caliber. Phía sau boong tàu là sân đậu trực thăng, dù tàu không được trang bị loại máy bay này. Sức mạnh hỏa lực trên tàu là dàn tên lửa MK 41 VLS for Standard, Tomahawk, ngư lôi Phalanx CIWS, Mk 46...

Tháng 4/2014, tàu USS John S. McCain đã đến thăm Đà Nẵng, ghi dấu các hoạt động hợp tác phi tác chiến của hải quân hai nước, đồng thời nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam.

Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast