Đón nhận Bằng Di tích Quốc gia và khánh thành Đền thờ Cương Quốc công Nguyễn Xí

Sáng 15-12, xã Cương Gián (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) tổ chức lễ đón nhận Bằng Di tích lịch sử cấp Quốc gia và khánh thành Đền thờ Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí.

Cắt băng khánh thành Đền thờ Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí.

Cắt băng khánh thành Đền thờ Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí.

Nguyễn Xí sinh năm Đinh Sửu (1037) gốc người làng Động Gián (nay là xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Với công lao to lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược và trong công cuộc chấn hưng đất nước dưới bốn triều Lê Sơ, Nguyễn Xí xứng danh là bậc anh tài kiệt xuất, đức độ cao cả, nhân nghĩa thuỷ chung. Ông được các triều vua Lê hết sức ca ngợi công đức và ban thưởng chức tước Thái sư Cương Quốc công (Bậc đầu trong Tam thái). Nguyễn Xí mất năm Ất Dậu (1465) thọ 69 tuổi.

Thừa uỷ quyền Bộ VHTT&DL, ông Võ Hồng Hải - Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Tĩnh trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia cho đại diện chính quyền và dòng họ Nguyễn

Thừa uỷ quyền Bộ VHTT&DL, ông Võ Hồng Hải - Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Tĩnh trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia cho đại diện chính quyền và dòng họ Nguyễn

Tưởng nhớ công ơn Nguyễn Xí, tại quê cũ Động Gián, nhân dân và dòng họ lập đền thờ ông với qui mô gồm 3 toà: Thượng, Trung và Hạ điện. Lễ tế hàng năm được nhân dân trong vùng tổ chức vào ngày 30 tháng 10 (âm lịch). Đền thờ Nguyễn Xí được Bộ Văn hoá Thông tin cấp Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia năm 2006.

Nhân dân xã Cương Gián tổ chức lễ rước bằng Bằng Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí.

Nhân dân xã Cương Gián tổ chức lễ rước bằng Bằng Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí.

Trải qua thời gian và biến cố thăng trầm lịch sử, đền thờ bị xuống cấp nghiêm trọng, năm 2005, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Dự án tu bổ, tôn tạo Đền thờ Nguyễn Xí. Dự án do Sở Văn hoá Thể thao – Du lịch làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 7 tỷ đồng với các hạng mục chính: Phục chế cổng tam quan, đền thờ, nội thất, sân vườn tổng thể. Công trình bắt đầu thi công năm 2007 và hoàn thành vào tháng 11-2009.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast