Mexico rao bán biệt thự của trùm ma túy để mua vaccine Covid-19

Các biệt thự trị giá hàng triệu đô của hai trùm ma túy khét tiếng Joaquín "El Chapo" Guzmán và Amado Carrillo Fuentes sẽ được rao bán để mua vaccine COVID-19 cho người dân Mexico.

Mexico rao bán biệt thự của trùm ma túy để mua vaccine Covid-19

Joaquin “El Chapo” Guzmán, giữa, được dẫn độ sang Mỹ năm 2017. Ảnh: AP

Tờ Insider đưa tin Chính phủ Mexico vừa thông báo sẽ tổ chức “giải siêu xổ số” vào ngày 15/9 tới với 22 giải thưởng có tổng giá trị lên tới 12,5 triệu USD, trong đó có các căn biệt thự bị tịch thu của hai trùm ma túy nói trên.

Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador cho hay số tiền thu được từ chương trình xổ số trên sẽ dùng để mua vaccine ngừa COVID-19, thuốc men và trao tặng một số phần học bổng.

Theo cơ quan phụ trách tài sản sung công quỹ Indep, căn biệt thự của tên Carrillo Fuentes – thủ lĩnh băng đảng ma túy Juarez – nằm tại khu vực Jardines del Pedregal gần thủ đô Mexico City được định giá gần 4 triệu USD.

Bị tịch thu cách đây hơn 20 năm, bất động sản này rộng gần 10.000 mét vuông, sở hữu bể bơi trong nhà, 9 phòng ngủ, vài phòng xông hơi, một hầm rượu và một phòng tiệc. Theo Indep, biệt thự của tên trùm quá cố Fuentes vẫn còn đầy đủ đồ đạc.

Trong khi đó, biệt thự của “gã lùn” Joaqín Guzmán từng phụ trách băng Sinaloa khét tiếng nằm tại thành phố Culiacán, thủ phủ bang Sinaloa ở Bờ Tây Mexico. Đây chính là nơi Guzmán trốn thoát vòng vây của cảnh sát hồi tháng 2/2014 bằng chạy qua đường hầm bí mật ẩn dưới bồn tắm.

Nhà của Joaqín Guzmán có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn, nhà xe và vườn trước. Nó được định giá 200.000 USD, khá cao hơn so với thị trường bất động sản tại Sinaloa. Trong phiên rao bán trước của Indep, không có người nào mua hai căn nhà kể trên.

Mexico rao bán biệt thự của trùm ma túy để mua vaccine Covid-19

Sân vận động Estadio Azteca. Ảnh: Reuters

Giải xổ số gây quỹ mua vaccine COVID-19 này cũng bao gồm một phòng xem bóng đá hạng sang tại sân vận động Estadio Azteca ở thủ đô. Căn phòng này có sức chứa 20 người, một phòng vệ sinh và bốn chỗ đậu xe. Năm 1986, đây là nơi Tổng thống Miguel de la Madrid khi đó trao cúp vô địch World Cup cho danh thủ Diego Maradona. Căn phòng này được định giá 1 triệu USD, có giá trị sử dụng đến năm 2065.

Năm 2019, Mexico từng rao bán 6 căn nhà khác của gã Guzmán nhưng mới có 3 căn được bán với tổng số tiền là 227.844 USD. Một trong số đó là căn nhà được gia cố bằng thép nơi Guzmán trú ẩn sau lần vượt ngục đầu tiên năm 2001.

Chính phủ Mexico từng tổ chức giải xổ số tương tự vào tháng 9/2020 với giải cao nhất là chuyên cơ của tổng thống. Tuy nhiên, không có người mua chiếc Boeing 787 Dreamliner trị giá 130 triệu USD này.

Những căn nhà xa hoa của trùm ma túy

Joaqín Guzmán là trong những tên đầu sỏ buôn ma túy cộm cán nhất ở Mexico. Hắn bị dẫn độ vào năm 2017 và bị tòa án liên bang Mỹ kết án năm 2019 với 10 tội danh. Guzmán đang thi hành bản án chung thân tại một nhà tù siêu an ninh ở Mỹ.

Năm 2009, tạp chí Forbes xếp hạng Guzmán ở số 701 trong danh sách các tỷ phú thế giới, với tổng tài sản trị giá 1 tỷ USD.

Riêng tại thành phố Culiacan, Guzmán đã sở hữu 6 căn nhà. Hầu hết chúng là bất động sản cho tầng lớp trung lưu và có điểm chung là dưới bồn tắm đều có lối đi ngầm để hắn tẩu thoát.

Mexico rao bán biệt thự của trùm ma túy để mua vaccine Covid-19

Một binh sĩ Mexico kiểm tra lối đường hầm nối từ bồn tắm nhà của Guzmán với hệ thống thoát nước của thành phố ở Culiacan. Ảnh: Reuters

“El Chapo” cũng là chủ một căn hộ ở ngay bãi tắm nổi tiếng nhất Sinaloa. Hắn cũng xây một trang trại đẹp như tranh vẽ cho mẹ mình, bà Consuelo Loera, ở thị trấn Badiraguato thuộc vùng núi Sinaloa. Trang trại này có bốn phòng ngủ, một nhà bếp lớn và một nhà nguyện nhỏ ở phía sau. Sau cuộc tấn công trả thù giữa các băng đảng đối địch năm 2016, bà Loera đã rời khỏi trang trại này, nơi đây bị bỏ hoang.

Tên Carrillo Fuentes còn được gọi là “Chúa tể bầu trời” vì cách thức hắn dùng máy bay để buôn lậu hàng tấn ma túy vào lãnh thổ Mỹ. Hắn chết năm 1997 khi đang làm phẫu thuật biến đổi khuôn mặt. Nhiều tài sản của Carrillo Fuentes phải chịu số phận bán sung công quỹ như của Guzmán hiện nay.

Những dinh thự sang trọng hơn của Fuentes – trong đó có một căn hộ rộng 2.000 mét vuông và trang trại rộng 6.000 mẫu – đều nằm ở Argentina, nơi hắn từng sống 1 năm trước khi chết. Năm 2018, Argentina đã bán ba bất động sản của hắn với tổng số tiền 14 triệu USD.

Hắn vẫn còn một số tài sản khác ở Mexico, bao gồm một dinh thự theo phong cách Arab ở Hermosillo và một dinh thự sang trọng ở bang Jalisco.

Mexico rao bán biệt thự của trùm ma túy để mua vaccine Covid-19
Theo Báo Tin tức

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast