Nhận diện 3 đối thủ của U-19 Việt Nam

Trước thềm vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá U-19 châu Á diễn ra từ ngày 9 đến 23-10 tại Myanmar, Tuổi Trẻ đưa ra nhận định về ba đối thủ cùng bảng C với U-19 VN là đương kim vô địch Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Bất kể trời mưa nặng hạt, U19 Nhật Bản vẫn tập trọn vẹn suốt cả buổi chiều 5/10.
Bất kể trời mưa nặng hạt, U19 Nhật Bản vẫn tập trọn vẹn suốt cả buổi chiều 5/10.

Cả ba đội bóng này đều chuẩn bị chu đáo cho VCK U-19 châu Á, vì thế thách thức của đội U-19 VN trở nên lớn hơn rất nhiều.

Hàn Quốc có “bộ tứ huyền ảo”

Ngày 1-10, danh sách đội U-19 Hàn Quốc lên đường sang Myanmar dự VCK Giải U-19 châu Á đã được công bố. Bất ngờ trong danh sách này là Hàn Quốc chỉ gọi bốn “lính lê dương”, một cầu thủ đang đá tại Giải vô địch nhà nghề Hàn Quốc (K-League) và phần lớn là sinh viên của các trường đại học. Thế nhưng, sẽ thật sai lầm nếu nhìn vào danh sách để đánh giá chất lượng đội hình U-19 Hàn Quốc, bởi bóng đá học đường ở xứ kim chi chẳng khác nào những học viện bóng đá.

Ở giải đấu trên đất Myanmar, U-19 Hàn Quốc sẽ đặt kỳ vọng rất lớn vào “thần đồng” bóng đá Park Seung Ho, cầu thủ được Barcelona phát hiện vào năm 2009 và đưa sang Tây Ban Nha tập luyện dưới sự dìu dắt của cựu danh thủ Stoichkov (Bulgaria). Park Seung Ho hợp cùng ba cầu thủ là Kim Young Kyu (Almeria, Tây Ban Nha), Kim Shin (Lyon, Pháp) và Kim Keon Hee (Đại học Hàn Quốc) được xem là “bộ tứ huyền ảo” của đội U-19 Hàn Quốc. Với bốn cái tên này, U-19 Hàn Quốc có thể thách thức mọi đối thủ và tự tin sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch.

U-19 Hàn Quốc và U-19 VN gặp nhau trong trận mở màn vòng đấu bảng lúc 16g ngày 9-10 tại Nay Pyi Taw.

U-19 Nhật Bản thay 14 tuyển thủ

Đúng như những gì từng tuyên bố với báo chí VN trước lúc rời Hà Nội với chiếc cúp vô địch Giải U-19 Đông Nam Á - Cúp Nutifood 2014, HLV Suzuki Masakazu chỉ giữ lại chín tuyển thủ từng đến Hà Nội và bổ sung đến 14 gương mặt xuất sắc nhất.

Nổi bật trong đội U-19 Nhật là tiền vệ tấn công Takumi Minamino - người đang đá cặp với cựu danh thủ Diego Forlan trong màu áo CLB Cerezo Osaka ở Giải bóng đá nhà nghề Nhật (J-League). Chân sút lợi hại này từng ghi hai bàn thắng vào lưới U-19 VN trong trận thắng 7-0 của U-19 Nhật Bản tại Cúp Nutifood 2014 hồi đầu năm nay trên sân Thống Nhất.
Trong những gương mặt mới được triệu tập của U-19 Nhật Bản có một cầu thủ châu Phi vừa nhập tịch, đó là tiền đạo Ado Onaiwu (Nigeria). Anh sinh năm 1995, hiện đang chơi cho CLB Jef United Chiba ở Giải hạng 2 Nhật (J-League 2).

U-19 Nhật Bản gặp U-19 VN trong lượt trận thứ nhì vòng bảng tại Nay Pyi Taw lúc 16g ngày 11-10.

U-19 Trung Quốc được đầu tư lớn

Kể từ khi đoạt vé vào VCK tại Myanmar, U-19 Trung Quốc đã được đầu tư lớn với mục tiêu giành vé dự VCK U-20 thế giới. Cụ thể, U-19 Trung Quốc đã có khá nhiều trận đấu giao hữu cọ xát với những “quân xanh” chất lượng và giành được nhiều kết quả rất khả quan.

Trong đội hình U-19 Trung Quốc có nhiều cái tên rất đáng chú ý như Xiang Baixu, Wei Shihao, Tang Shi hay Gao Zhunyi... Đó đều là những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Trung Quốc đang đầu quân cho các đội bóng nước ngoài. Xiang Baixu thi đấu cho đội trẻ AS Saint Etienne (Pháp), Wei Shihao khoác áo CLB Boavista (Bồ Đào Nha). Trong khi đó, Tang Shi gây ấn tượng trong màu áo đội bóng danh tiếng Brazil là Botafogo.

16g ngày 13-10, U-19 Trung Quốc gặp U-19 VN ở trận cuối vòng bảng trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của Myanmar tại thành phố Yangon.

U-19 VN đã có mặt tại Myanmar

Chiều 5-10 (giờ Myanmar), các thành viên đội tuyển U-19 VN đã đặt chân đến Myanmar. Trước đó tại sân bay Tân Sơn Nhất, hàng trăm CĐV đã có mặt để tiễn đội U-19 lên đường sang Myanmar.

Về lực lượng, một tin không vui đã đến với U-19 VN khi trung vệ Đông Triều tái phát chấn thương. Trao đổi với Tuổi Trẻ, bác sĩ Hoàng Nghĩa Dương của đội U-19 VN cho biết: “Qua chẩn đoán ban đầu, chấn thương của Đông Triều không thật nghiêm trọng, hiện chúng tôi đang tích cực chữa trị bằng cách chườm đá, cho uống thuốc giảm đau cùng các phương pháp trị liệu khác. Chúng tôi sẽ đưa ra kết luận về chấn thương của Đông Triều sau buổi tập đầu tiên diễn ra chiều 6-10 tại Nay Pyi Taw”.

Theo Tuổi trẻ

Chủ đề U23 Việt Nam

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast