Chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam – Lào

Ngày 13/7, tại thị xã Paksan, tỉnh Bolykhamxay, nước CHDCND Lào, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 30 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị Lào – Việt Nam, tỉnh Bolykhamxay đã tổ chức mít tinh trọng thể lễ kỷ niệm chào mừng năm đoàn kết hữu nghị hợp tác Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào. Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolykhamxay Phan Noi Ma Ni chủ trì lễ mít tinh. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đoàn đại biểu Hà Tĩnh tham dự buổi lễ.

Trong diễn văn tại lễ mít tinh, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolykhamxay Pan Nọi Mã Ni nhấn mạnh, 50 năm qua là giai đoạn thử thách sự bền bỉ, keo sơn của mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước ta. Nhân dân Lào rất đỗi vui mừng đối với truyền thống tốt đẹp, mối quan hệ đặc biệt ngày càng được vun đắp xanh tươi.

Trong thời gian qua, Bolykhamxay đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, hợp tác từ phía Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng trên một số lĩnh vực như giáo dục, y tế, đầu tư phát triển kinh tế, QP-AN. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bolykhamxay sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện các hiệp ước và quyết định giữa hai Nhà nước đã ký kết. Đặc biệt là tăng cường mối quan hệ về chính trị, trao đổi kinh nghiệm về tư tưởng, lý luận và thực tiễn; về lĩnh vực giáo dục đào tạo, nâng cao đội ngũ cán bộ, đối ngoại, QP-AN…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã đến dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Cay Xỏn Phom Vi Hản,
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã đến dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Cay Xỏn Phom Vi Hản,

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung trong sáng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Cũng chính nhờ mối quan hệ, gắn bó keo sơn hiếm có mà hai nước đã song hành vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, dành thắng lợi vĩ đại trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tiếp nối truyền thống đó, thời gian qua Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh Hà Tĩnh và Bolykhamxay luôn sát cánh bên nhau trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Lãnh đạo cấp cao giữa hai tỉnh đã thường xuyên tổ chức các cuộc hội đàm, ký kết hợp tác, gặp gỡ trao đổi, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác trên các mặt như kinh tế, văn hóa, QP-AN, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ…

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình rất vui mừng khi chứng kiến những đổi thay của nước bạn Lào cũng như tỉnh Bolykhamxay. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sẽ cùng lãnh đạo tỉnh Bolykhamxay nâng niu những thành quả mà hai bên đã đạt được, viết tiếp những trang sử mới trong mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, hai đất nước; xiết chặt tay nhau thực hiện tốt những lời căn dặn của Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản và Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Việt – Lào sẽ mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông”.

Cũng trong hoạt động của lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã đến dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Cay Xỏn Phom Vi Hản, tặng quà Trường TH Hữu Nghị Bolykhamxay – Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast