Vé chợ đen xem Công Phượng và đồng đội thi đấu tăng 10 lần

Muốn sở hữu một tấm vé khán đài A xem trận Đồng Tâm Long An - Hoàng Anh Gia Lai, khán giả phải bỏ ra 250.000 đồng, gấp 10 lần so với giá gốc.

Sức nóng của trận đấu ĐTLA - HAGL có thể cảm nhận rõ khi gần đến giờ thi đấu. Ban tổ chức sân đã tìm mọi cách để hạn chế nạn phe vé nhưng vẫn không thể kiểm soát được tình hình. Theo quan sát của phóng viên, một tấm vé vào khán đài A có giá lên đến 250.000 đồng, khán đài B là 125.000 đồng.

Để hạn chế nạn phe vé, BTC gọi loa trên xe lưu động để thông báo vé của trận đấu đã được bán hết, toàn bộ vé bán ở chợ đen là vé giả, khán giả không nên mua để tránh mất tiền hoang phí. Ban tổ chức cũng bố trí một màn hình lớn ở trung tâm TDTT tỉnh Long An để khán giả không được vào sân có thể thưởng thức trận đấu.

Dù ban tổ chức đã hạn chế tối đa nạn phe vé nhưng vé vẫn được tuồn ra để bán với giá cao ngất ngưởng cho người hâm mộ.

Dù ban tổ chức đã hạn chế tối đa nạn phe vé nhưng vé vẫn được tuồn ra để bán với giá cao ngất ngưởng cho người hâm mộ.

Do công tác an ninh khá tốt nên phe vé không dám hoạt động công khai mà bán lén lút. Họ thường đứng khuất tại những chỗ giữ xe, các góc khán đài chào bán cho những người có nhu cầu. Cá biệt có một số vé mời, hoặc vé giá gốc được bán theo đường công văn cũng được tuồn ra cho những người có nhu cầu.

Càng đến giờ thi đấu, số lượng người hâm mộ ở các tỉnh lân cận đổ về sân Tân An càng đông. Do mất công đi một quãng đường xa nên những người này không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn để mua vé vào sân. Anh Hiệp cùng nhóm bạn đến từ Bến Tre, Tiền Giang đi từ giữa trưa lên Long An để xem trận đấu. Do rất muốn xem Công Phượng cùng các đồng đội thi đấu nên họ đã bỏ ra 900.000 đồng cho 4 vé khán đài A sau khi đã kỳ kèo để phe vé hạ bớt giá 100.000 đồng.

Giá vé tăng cao kéo theo những dịch vụ đi kèm lên giá. Phí giữ xe xung quanh sân vận động có giá cao nhất lên đến 20.000 đồng/chiếc, trong khi bình thường chỉ 5.000 đồng/chiếc. Theo quan sát hầu hết những người giữ xe cũng đồng thời là phe vé. Trong khi đó, những phe vé từ TP.HCM xuống thì hoạt động lén lút ở bên ngoài.

Vé chợ đen xem Công Phượng và đồng đội thi đấu tăng 10 lần ảnh 2

Anh Hiệp (ngoài cùng bên phải) cùng nhóm bạn vui mừng khi mua 4 vé chợ đen khán đài A với giá 900.000 đồng, sau khi được phe vé bớt cho chút ít.

Giá giữ xe tăng đột biến lên đến 20.000 đồng/chiếc. Nếu khán giả gửi xe ở Trung tâm TTD tỉnh hoặc Trung tâm văn hóa tỉnh (ảnh) thì chỉ có giá 5.000 đồng/chiếc.

Giá giữ xe tăng đột biến lên đến 20.000 đồng/chiếc. Nếu khán giả gửi xe ở Trung tâm TTD tỉnh hoặc Trung tâm văn hóa tỉnh (ảnh) thì chỉ có giá 5.000 đồng/chiếc.

Theo Zing.vn

Chủ đề V-League

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast