5 tác phẩm đạt giải A Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh lần thứ XXV

(Baohatinh.vn) - Liên hoan Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh lần thứ XXV trao 5 giải A cho các tác phẩm: “Nhận diện những nguy cơ buôn thần, bán thánh”, “Chuyện buồn nhà lưới”, “Tinh vi trục lợi quỹ bảo hiểm y tế”, “Đôi chân không mỏi” và “Hậu quả trốn cách ly”.

5 tác phẩm đạt giải A Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh lần thứ XXV

Chiều ngày 24/9, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh và truyền hình Hà Tĩnh lần thứ XXV.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ.

Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh lần thứ XXV thu hút sự tham gia của 21 đơn vị gồm các phòng chuyên môn Đài PT-TH tỉnh, Trung tâm Văn hóa truyền thông các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có chuyên đề, chuyên mục phát trên sóng Đài PT-TH tỉnh.

Liên hoan kỳ này có 90 tác phẩm dự thi, trong đó, có 56 tác phẩm truyền hình và 34 tác phẩm phát thanh.

5 tác phẩm đạt giải A Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh lần thứ XXV

Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Nguyễn Viết Trường phát biểu tổng kết liên hoan.

Về truyền hình, các tác phẩm thể loại phóng sự - phóng sự điều tra đã tạo ấn tượng bởi nhiều tác phẩm có góc nhìn, có khả năng phân tích, lập luận, chiến đấu với các biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội. Nổi bật trong đó là các phóng sự: “Chuyện buồn nhà lưới”, “Nhận diện những nguy cơ buôn thần bán thánh”, “Núp bóng trang trại nông nghiệp để trục lợi chính sách”, “Bất cập cấp đất trái thẩm quyền”, “Không ai được đứng trên pháp luật”, “Cán bộ, đảng viên ở đâu trên mạng xã hội”, “Tìm nguồn ở đâu”…

Bên cạnh đó, có nhiều tác phẩm ca ngợi, cổ vũ nhân tố mới, cách làm sáng tạo, đặc biệt là những câu chuyện truyền cảm hứng như: “Trái tim có nắng”, “Vững vàng trong đại dịch”, “Vun đắp mái ấm cho dân”…

Liên hoan lần này cũng ghi nhận nhiều tác phẩm nổi trội ở thể loại gương người tốt việc tốt, chương trình ca múa nhạc...

5 tác phẩm đạt giải A Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh lần thứ XXV

Toàn cảnh buổi lễ

Về phát thanh, có 4 thể loại gồm: phóng sự (12 tác phẩm), phóng sự dài kỳ (2 tác phẩm), gương người tốt việc tốt (16 tác phẩm) và kịch truyền thanh (4 tác phẩm).

Theo đánh giá của ban tổ chức, các tác phẩm phát thanh đã phát huy được đặc thù loại hình, nhất là trong sử dụng tiếng động, khai thác được nhiều chi tiết mà truyền hình không có lợi thế. Thể loại kịch truyền thanh đã để lại ấn tượng khá mạnh, từ nội dung chủ đề đến yếu tố kịch tính, lời thoại nhân vật…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chúc mừng thành công của liên hoan và đánh giá cao chất lượng tác phẩm mà các tác giả, nhóm tác giả dự thi tại kỳ này.

5 tác phẩm đạt giải A Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh lần thứ XXV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi lễ

Liên hoan là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá chất lượng chuyên môn của đội ngũ những người làm báo nói, báo hình của Hà Tĩnh; là dịp để phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên... trao đổi, trau dồi kỹ năng, khẳng định trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khẳng định vai trò trách nhiệm của những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Nhiều sản phẩm đã có tính dự báo, phản biện và định hướng những vấn đề mới được dư luận quan tâm, đấu tranh với các quan điểm sai trái của thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

5 tác phẩm đạt giải A Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh lần thứ XXV

Các tác giả, nhóm tác giả và đại biểu tham dự buổi lễ

Phân tích những cơ hội và thách thức trong thời kỳ mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đội ngũ phát thanh, truyền hình cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cùng tỉnh nhà thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; khai thác hiệu quả lợi thế để phản ánh thông tin nhanh, chính xác, trung thực, có tính định hướng dư luận cao, thực sự là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng.

Những người làm báo nói, báo hình phải nỗ lực, phấn đấu, giữ “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, nâng cao bản lĩnh chính trị tư tưởng, trau dồi nghiệp vụ để có được nhiều tác phẩm ngang tầm với thực tiễn, góp phần cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, quảng bá, giới thiệu về đất và người Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu bày tỏ sự tin tưởng đội ngũ phát thanh, truyền hình sẽ có những bước phát triển mới, tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự ổn định, phát triển của tỉnh nhà.

Dịp này, Liên hoan đã trao giải cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc; trao 5 giải A, 9 giải B, 13 giải C và 27 giải khuyến khích cho các tác giả/nhóm tác giả.

Đại diện các sở, ngành cũng đã trao thưởng cho các tác giả có tác phẩm về các lĩnh vực văn hóa, an ninh, nông thôn mới, LĐ-TB&XH, tài nguyên - môi trường, y tế.

5 tác phẩm đạt giải A Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh lần thứ XXV
5 tác phẩm đạt giải A Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh lần thứ XXV

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao 5 giải A cho đại diện tác giả của các tác phẩm: “Nhận diện những nguy cơ buôn thần, bán thánh”, “Chuyện buồn nhà lưới”, “Tinh vi trục lợi quỹ bảo hiểm y tế”, “Đôi chân không mỏi” và “Hậu quả trốn cách ly”.

5 tác phẩm đạt giải A Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh lần thứ XXV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Nguyễn Viết Trường trao 9 giải B cho các tác giả/nhóm tác giả...

5 tác phẩm đạt giải A Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh lần thứ XXV

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh và Sở TT&TT trao 13 giải C cho các tác giả/nhóm tác giả.

5 tác phẩm đạt giải A Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh lần thứ XXV

Lãnh đạo Đài PTTH tỉnh trao 27 giải khuyến khích cho các tác giả/ nhóm tác giả.

5 tác phẩm đạt giải A Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh lần thứ XXV

Tập thể: Phòng Văn nghệ - Đài PTTH tỉnh, Truyền hình Công an tỉnh Hà Tĩnh và Trung tâm Văn hóa - Truyền thông TP Hà Tĩnh nhận giải tập thể có thành tích xuất sắc trong liên hoan.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast