Cưỡng chế thành công vụ tranh chấp đất kéo dài ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 2 năm bản án dân sự có hiệu lực, bà Trần Thị Tiến (xã Hương Trà, huyện Hương Khê - Hà Tĩnh) mới được nhận lại 265,2 m2 đất là tài sản hợp pháp của mình.

Cưỡng chế thành công vụ tranh chấp đất kéo dài ở Hương Khê

Ông Võ Thuần Nho – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Hương Khê công bố quyết định cưỡng chế.

Sáng nay (10/11), Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn tiến hành cưỡng chế thi hành Bản án dân sự phúc thẩm số 21/2018/DSPT ngày 23/10/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Theo nội dung bản án, gia đình ông Nguyễn Quốc Triều (SN 1965) và bà Phan Thị Tuyết (SN 1962, trú tại thôn Đông Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê) phải giao lại toàn bộ diện tích đất 265,2 m2 tại thôn Đông Trà, xã Hương Trà cho bà Trần Thị Tiến (SN 1970, trú tại thôn Bắc Trà, xã Hương Trà).

Đây là diện tích đất gia đình ông Triều đã chuyển nhượng cho bà Tiến theo Quyết định chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 4161/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 400842 do UBND huyện Hương Khê cấp ngày 25/10/2011. Nhưng sau đó, ông Triều không bàn giao đất cho bà Tiến như đã thỏa thuận, vẫn tiếp tục chiếm dụng.

Tại bản án này, Tòa án nhân dân tỉnh yêu cầu gia đình ông Nguyễn Quốc Triều và bà Phan Thị Tuyết phải có trách nhiệm di dời toàn bộ tài sản có trên phần đất nói trên, bao gồm: chuồng trại chăn nuôi bò, gà, hàng rào cột bê tông cốt thép, 1 cây dó trầm, 6 cây bưởi, 8 cây xoan đâu…

Cưỡng chế thành công vụ tranh chấp đất kéo dài ở Hương Khê

Các lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, hoàn trả mặt bằng...

Sau thời gian Bản án số 21/2018/DSPT của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có hiệu lực, ông Nguyễn Quốc Triều và bà Phan Thị Tuyết không chấp hành và có thái độ không hợp tác, thách thức, chống đối việc thi hành án. Vì vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê đã xây dựng và thực hiện phương án cưỡng chế để trả lại mặt bằng, bàn giao lại toàn bộ diện tích đất 265,2 m2 cho bà Tiến.

Cưỡng chế thành công vụ tranh chấp đất kéo dài ở Hương Khê

Các lực lượng cắm mốc, bàn giao 265,2 m2 cho bà Trần Thị Tiến.

Sáng 10/11, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế thi hành bản án nói trên. Sau gần 3 giờ đồng hồ, việc cưỡng chế thi hành bản án thành công.

Hiện toàn bộ tài sản của gia đình ông Triều trên phần đất nói trên đã được di dời ra khỏi hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành cắm mốc ranh giới, lập biên bản bàn giao mặt bằng cho bà Trần Thị Tiến sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast