Bám nắm địa bàn, “lật mặt” kịp thời các vụ trộm cắp ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm 2019 lại nay, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản. Qua đó, phát hiện, làm rõ nhiều vụ trộm cắp phức tạp, kịp thời thu hồi tài sản trả lại cho người dân.

Bám nắm địa bàn, “lật mặt” kịp thời các vụ trộm cắp ở Lộc Hà

3 đối tượng trộm két sắt chứa tiền công đức của dòng họ Nguyễn Văn ở Thạch Kim bị Công an huyện Lộc Hà bắt giữ cùng tang vật (tháng 7/2019)

Điển hình như vụ làm rõ 2 đối tượng: N.D.H (SN 2005) và T.V.L (SN 2005) cùng trú tại xã Hộ Độ đã cạy két của gia đình chị Trương Thị Hiếu (SN 1967) ở thôn Tân Quý (Hộ Độ - Lộc Hà) lấy đi 18 chỉ vàng và 20 USD vào ngày 26/4/2019.

Hay như vụ làm rõ các đối tượng trộm két sắt của dòng họ Nguyễn Văn ở xã Thạch Kim. Vào khoảng 18h ngày 27/7/2019, Công an huyện Lộc Hà tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Vân (SN 1965) trú tại thôn Hoa Thành (Thạch Kim) về việc: Khoảng 16 giờ ngày 27/7/2019, các thành viên trong dòng họ Nguyễn Văn của chị Vân kiểm tra, phát hiện tại nhà thờ họ ở thôn Sơn Bằng (Thạch Kim) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 két sắt bên trong chứa tiền công đức của dòng họ.

Sau quá trình tập trung điều tra, Công an huyện Lộc Hà đã xác định được 3 đối tượng: Nguyễn Văn Thiện (SN 2003), Nguyễn Duy Khánh (SN 2002) cùng trú tại xã Thạch Bằng và Nguyễn Hữu Tài (SN 2004) trú tại xã Thạch Kim chính là thủ phạm của vụ trộm nói trên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Đoán được hòm công đức bằng két sắt của dòng họ Nguyễn Văn đang có tiền nên đã rủ nhau lợi dụng lúc vắng người, đột nhập vào nhà thờ khiêng ra bãi đất trống, sau đó, phá két lấy trộm toàn bộ số tiền bên trong để tiêu xài.

Bám nắm địa bàn, “lật mặt” kịp thời các vụ trộm cắp ở Lộc Hà

Nguyễn Tiến Vũ (SN 1997), trú tại Thạch Châu (Lộc Hà) - đối tượng trộm cắp xe đạp điện tại khu vực nhà thờ Giáo xứ Vĩnh Luật (Mai Phụ - Lộc Hà) bị Công an Lộc Hà “tóm ót” (tháng 7/2019).

Hoặc như vụ trộm xẩy ra ngày 16/9/2019 tại nhà chị Võ Thị Hằng (SN 1972) trú tại thôn Quang Trung (Thịnh Lộc), kẻ gian đã trộm của gia đình 5 chỉ vàng, ti vi, tủ lạnh, quạt điện và nhiều đồ dùng khác (trị giá khoảng 35 triệu đồng). Sau một thời gian ngắn điều tra, Công an Lộc Hà đã làm rõ thủ phạm là Trần Đình Tuấn (SN 1980) trú tại xã An Lộc (Lộc Hà) là thủ phạm.

Theo trung tá Hoàng Trung Thông, Phó Trưởng Công an huyện Lộc Hà thì: “Các đối tượng đang ở lứa tuổi vị thành niên tham gia trộm cắp tài sản trên địa bàn Lộc Hà chiếm tỷ lệ khá lớn (40 – 50%).

Thủ phạm chủ yếu trộm tiền, vàng, hoạt động đơn lẻ, không theo ổ nhóm; thường lợi dụng đêm tối để đột nhập vào các ki - ốt kinh doanh không có người trông coi, các cơ sở thờ tự… để ra tay. Do đó, nhiều vụ cơ quan điều tra phải tốn rất nhiều công sức mới lần tìm ra manh mối”.

Bám nắm địa bàn, “lật mặt” kịp thời các vụ trộm cắp ở Lộc Hà

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà làm việc với đối tượng Lê Trọng Uyển (SN 1989), trú tại thôn Kim Tân (Tân Lộc - Lộc Hà) - kẻ đã lấy trộm 1 ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO A71 và gần 6.800.000 đồng của chị Nguyễn Thị Đào (SN 1993), trú cùng thôn (tháng 5/2019).

Theo thống kê, từ đầu năm 2019 lại nay, Công an huyện Lộc Hà đã tiếp nhận, xử lý 32 vụ trộm cắp tài sản xẩy ra trên địa bàn. Trong đó, nhiều vụ nhỏ lẻ được phân cấp cho lực lượng công an xã xử lý, riêng Công an huyện điều tra, làm rõ 80% vụ trộm cắp lớn, phức tạp.

“Thời gian tới, ngoài việc tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng, chủ động nắm vững di biến động và thực hiện các biện pháp quản lý, phòng ngừa nghiệp vụ đối với các đối tượng trọng điểm thì Công an huyện Lộc Hà sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản và các biện pháp phòng ngừa để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự bảo vệ tài sản….”, Thượng tá Dương Quang Tùng, Trưởng Công an huyện Lộc Hà cho hay.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast