Truyền đạt 7 chuyên đề các chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

(Baohatinh.vn) - Sáng 11/3, tại TP Hà Tĩnh, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và quản lý Nhà nước về tôn giáo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh dự buổi khai mạc.

Truyền đạt 7 chuyên đề các chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh thông tin khái quát một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong năm qua; đồng thời khẳng định sự đóng góp to lớn của đồng bào công giáo trong sự phát triển chung của tỉnh.

Truyền đạt 7 chuyên đề các chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các học viên tham gia lớp tập huấn tiếp thu nghiêm túc, hiệu quả các chuyên đề, qua đó thực hiện tốt hơn vai trò quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn, góp phần đảm bảo sự ổn định, phát triển của tỉnh nhà.

Truyền đạt 7 chuyên đề các chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

TS. Bùi Thanh Hà, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ truyền đạt chuyên đề "Chủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo"

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (từ 11-12/3), hơn 120 học viên sẽ được nghe các báo cáo viên Trung ương truyền đạt 7 chuyên đề liên quan đến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; thông tin cập nhật về tình hình tôn giáo trong nước và quốc tế; một số nội dung chuyên sâu về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo của công giáo cơ sở....

Truyền đạt 7 chuyên đề các chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Các học viên tham gia tập huấn sẽ được nghe truyền đạt 7 chuyên đề, cung cấp kiến thức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác tôn giáo

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast