Báo chí đồng hành với sự phát triển của tỉnh, đưa chủ trương thấm sâu trong nhân dân

Sáng 4/4, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dự và chỉ đạo hội nghị giao ban báo chí quý I/2018, định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT và Hội Nhà báo Hà Tĩnh phối hợp tổ chức.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định tỉnh luôn quan tâm công tác tuyên giáo và thông tin truyền thông, tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn báo chí hoạt động trên địa bàn.

bao chi dong hanh voi su phat trien cua tinh dua chu truong tham sau trong nhan dan

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Lê Đình Sơn mong muốn các nhà báo tiếp tục phản ánh, cùng đồng hành với sự phát triển của tỉnh; đưa các chủ trương, chính sách thấm sâu trong từng tầng lớp nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu lên một số tồn tại trong hoạt động quản lý báo chí như: một số nội dung báo nêu chưa được giải quyết kịp thời; một số báo còn giật tít, câu view, thiếu những bài viết mang tính chuyên sâu, phản ánh hơi thở của cuộc sống.

Đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của các nhà báo, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các nhà báo tiếp tục phản ánh, đóng góp ý kiến cùng đồng hành với sự phát triển của tỉnh; đưa các chủ trương của tỉnh thấm sâu trong từng tầng lớp nhân dân.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng thuận, chia sẻ khó khăn với tỉnh nhà; đưa các nghị quyết vào cuộc sống; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

Ban Tuyên giáo, Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục đổi mới hình thức giao ban, gặp mặt báo chí đảm bảo kịp thời, hiệu quả và tạo tính tương tác cao.

bao chi dong hanh voi su phat trien cua tinh dua chu truong tham sau trong nhan dan

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh chủ trì hội nghị.

Quý I/2018, các cơ quan báo chí đã đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, hoạt động đối nội, đối ngoại của tỉnh; công tác chuẩn bị hội nghị triển khai xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu toàn quốc tại Hà Tĩnh; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc và Đại hội Thể dục - thể thao tỉnh...

bao chi dong hanh voi su phat trien cua tinh dua chu truong tham sau trong nhan dan

Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Nguyễn Huy Oánh: Sau 5 năm triển khai, đến nay, toàn tỉnh có 1.778/1.802 thôn triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và có 288 thôn đạt chuẩn; 8.178 vườn hộ triển khai xây dựng vườn mẫu trong đó có 2.300 vườn đạt chuẩn.

Cùng đó, các cơ quan báo chí tiếp tục có nhiều bài viết chuyên sâu, phản ánh đầy đủ những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề nội chính năm 2017 và quý I/2018.

Báo chí cũng tập trung đưa tin xung quanh việc Hà Tĩnh kiến nghị Thủ tướng cho dừng dự án khai thác Mỏ sắt Thạch Khê; lãnh đạo tỉnh gặp mặt, khen thưởng và sự chào đón của người hâm mộ Hà Tĩnh đối với trung vệ Bùi Tiến Dũng; cầu thủ nhí Lê Anh Đức - cậu bé được mệnh danh là “Messi Hà Tĩnh”; tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi tập kết rác thải sinh hoạt Phượng Thành (Đức Thọ); vụ cháy tại tòa nhà Karaoke Kingdom...

bao chi dong hanh voi su phat trien cua tinh dua chu truong tham sau trong nhan dan

Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Bùi Thị Minh Huệ: Báo Hà Tĩnh đã triển khai loạt bài về mỏ sắt Thạch Khê, mở chuyên mục tuyên truyền hướng tới Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc, các hoạt động thể thao nổi bật... Ấn phẩm báo điện tử phát huy tối đa tác nghiệp đa phương tiện; các nội dung đưa tin đi sâu, gắn liền với cơ sở.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng điều phối NTM tỉnh cũng thông tin về: một số hoạt động của ngành Y tế thời gian qua, trong đó nổi bật là hoạt động triển khai lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân; kết quả xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu và cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mới, vườn mẫu tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất”.

bao chi dong hanh voi su phat trien cua tinh dua chu truong tham sau trong nhan dan

Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Nguyễn Viết Trường: Từ 18/3/2018, Đài PT-TH tỉnh đã triển khai sản xuất theo chế độ HD nhằm đảm bảo chất lượng hình ảnh.

Một số đại biểu đề nghị các sở, ngành tiếp tục phối hợp phản hồi kịp thời những vấn đề báo nêu; đồng thời, khẳng định thời gian tới, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích, thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ tuyên truyền.

bao chi dong hanh voi su phat trien cua tinh dua chu truong tham sau trong nhan dan

Nhà báo Khắc Hiển - Văn phòng đại diện Báo Nhà báo và Công luận: Đề nghị các sở, ngành tiếp tục phối hợp phản hồi kịp thời những vấn đề báo nêu để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả tốt hơn.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - chính trị của tỉnh, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng; các kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, quốc phòng – an ninh.

bao chi dong hanh voi su phat trien cua tinh dua chu truong tham sau trong nhan dan

Trưởng ban Tuyên giáo Hoàng Trung Dũng giải đáp một số thắc mắc của các đại biểu, đồng thời thông tin trước sự kiện kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất”, tỉnh sẽ họp báo công bố nội dung chi tiết.

Các đơn vị cần tích cực tham gia các giải báo chí của tỉnh và quốc gia, đặc biệt giải “Búa liềm vàng”. Đặc biệt, các cơ quan báo chí tiếp tục có các bài viết xung quanh kiến nghị của Hà Tĩnh về việc dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê; tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề 55 năm chiến thắng Đồng Lộc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast