Hàn Quốc điều xe quân sự, máy bay không người lái khử trùng đường phố

(Baohatinh.vn) - Nhiều binh sĩ được điều động sử dụng xe tải quân sự, máy bay không người lái tiến hành phun thuốc khử trùng nhiều tỉnh, thành phố ở Hàn Quốc giữa bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tại đất nước này đang không ngừng tăng lên, đến 5.328 ca đến 0h ngày 4/3.

Hàn Quốc điều xe quân sự, máy bay không người lái khử trùng đường phố

Binh sĩ Hàn Quốc phun thuốc khử trùng ở thủ đô Seoul ngày 4/3/2020. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng nay thông báo nước này có thêm 142 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 5.328 và số trường hợp tử vong là 32.

Hàn Quốc điều xe quân sự, máy bay không người lái khử trùng đường phố

Xe quân sự được điều động để phun thuốc khử trùng thành phố Seoul. Theo thống kê, hơn 60% số ca nhiễm Covid-19 liên quan đến chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc với 2,5 triệu dân.

Hàn Quốc điều xe quân sự, máy bay không người lái khử trùng đường phố

Một binh sĩ Hàn Quốc ngồi bên trong xe tải quân sự thực hiện nhiệm vụ phun thuốc khử trùng ở Seoul. Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Hàn Quốc được báo cáo vào ngày 20/1. Tuy nhiên, tốc độ lây nhiễm không lên mức báo động cho đến ngày 18/2, khi một phụ nữ 61 tuổi có liên quan tới nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu dương tính với virus corona chủng mới sau khi được xét nghiệm.

Hàn Quốc điều xe quân sự, máy bay không người lái khử trùng đường phố

Hàn Quốc hiện là ổ dịch Covid-19 lớn thứ hai trên thế giới.

Hàn Quốc điều xe quân sự, máy bay không người lái khử trùng đường phố

Dịch Covid-19 khởi phát ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc hồi tháng 12, đến nay đã xuất hiện tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hàn Quốc điều xe quân sự, máy bay không người lái khử trùng đường phố

Máy bay không người lái phun thuốc khử trùng tại một trường học ở thành phố cảng Samcheok, phía Đông Hàn Quốc ngày 4/3.

Hàn Quốc điều xe quân sự, máy bay không người lái khử trùng đường phố

Các nhân viên quân y được điều động đến chi viện cho thành phố Daegu – tâm dịch Covid-19 của Hàn Quốc – đối phó với dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Hàn Quốc điều xe quân sự, máy bay không người lái khử trùng đường phố

Một binh sĩ hiến máu tại đảo Ganghwa ở tỉnh Incheon, cách thủ đô Seoul khoảng 60 km về phía Tây trong bối cảnh nguồn máu dự trữ có thể thiếu hụt do thiếu người hiến khi dịch Covid-19 đang lan rộng.

Hàn Quốc điều xe quân sự, máy bay không người lái khử trùng đường phố

Xe quân sự khử trùng đường phố ở quận Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang – một trong 2 ổ dịch lớn nhất ở Hàn Quốc.

(Ảnh: Reuters, Yonhap)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast