Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khánh thành 2 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ ở Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ có thiết kế phù hợp, đảm bảo mỹ quan và đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng thời phục vụ tránh trú cho người dân vùng rốn lũ huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh)

Sáng 16/7, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, huyện Thạch Hà dự lễ khánh thành, gắn biển công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ tại thôn Tân Tiến và thôn Sơn Trình, xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà).

Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khánh thành 2 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ ở Thạch Hà

Hai nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ tại thôn Tân Tiến và thôn Sơn Trình, thuộc xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) do gia đình ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh vận động tài trợ với kinh phí 4 tỷ đồng và huyện Thạch Hà vận động tài trợ thêm một phần kinh phí trong thi công xây lắp với số tiền 1,6 tỷ đồng.

Hai công trình hoàn thành sau hơn 5 tháng triển khai thực hiện, đủ điều kiện đưa vào vận hành khai thác, sử dụng, phục vụ tốt nhu cầu của bà con nhân dân 2 thôn Tân Tiến và Sơn Trình, xã Tân Lâm Hương.

Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khánh thành 2 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ ở Thạch Hà

Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ tại thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương

Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ tại thôn Tân Tiến được thiết kế 2 tầng hình chữ nhật, với tiện tích sàn 493 m2 có tổng mức đầu tư hơn 2,6 tỷ đồng.

Tầng 1 của nhà văn hóa cộng đồng sử dụng để người dân hoạt động thể dục, thể thao, giải trí…; tầng 2 gồm các phòng: sinh hoạt cộng đồng, diện tích 139,5 m2; bếp ăn, diện tích 12 m2; hai khu vệ sinh nam, nữ diện tích 13 m2; kho diện tích 9,4 m2.

Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khánh thành 2 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ ở Thạch Hà

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo tỉnh, huyện Thạch Hà gắn biển công trình Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn Tân Tiến.

Trong điều kiện bình thường, nhà văn hóa sử dụng cho hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt cộng đồng đáp ứng cho trên 160 người dân. Khi có thiên tai, lũ lụt, tầng 1 chứa được 62 con gia súc; tầng 2 đáp ứng tránh trú bão lũ, tập kết các tài sản có giá trị và phục vụ sinh hoạt cho trên 80 người dân.

Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khánh thành 2 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ ở Thạch Hà

Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ tại thôn Sơn Trình

Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ tại thôn Sơn Trình được thiết kế nhà 2 tầng hình chữ nhật có diện tích sàn 516 m2 với tổng mức đầu tư gần 3 tỷ đồng.

Tầng 1 hoạt động thể thao, giải trí…; tầng 2 gồm các phòng: sinh hoạt cộng đồng, diện tích 121 m2; bếp ăn, diện tích 11,5 m2; hai khu vệ sinh nam, nữ diện tích 21 m2; kho, diện tích 15 m2.

Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khánh thành 2 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ ở Thạch Hà

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo tỉnh, huyện Thạch Hà gắn biển công trình Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn Sơn Trình

Công năng sử dụng trong điều kiện bình thường phục vụ hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt cộng đồng đáp ứng cho 170 người dân. Công năng sử dụng khi có thiên tai, lũ lụt: tầng 1 chứa được 65 con gia súc; tầng 2 đáp ứng tránh trú bão lũ, tập kết các tài sản có giá trị và phục vụ sinh hoạt cho 85 người dân.

Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khánh thành 2 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ ở Thạch Hà

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kiểm tra cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn Sơn Trình

Phát biểu tại lễ khánh thành và gắn biển công trình, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao công tác chỉ đạo của huyện Thạch Hà trong việc triển khai xây dựng 2 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ. Đặc biệt, huyện đã năng động vận động thêm nguồn kinh phí để xây dựng công trình khang trang, sạch đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khánh thành 2 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ ở Thạch Hà

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại lễ khánh thành

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, nhà văn hóa cộng đồng góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân và là nơi trú ẩn an toàn cho người dân khi bão, lũ xảy ra. Đề nghị, chính quyền và Nhân dân địa phương bảo quản, giữ gìn để sử dụng lâu dài công trình; huyện Thạch Hà, xã Tân Lâm Hương cùng bà con nhân dân tiếp tục vận động nguồn kinh phí để trang bị thêm một số cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao để đáp ứng nhu cầu giao lưu, sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa tinh thần, rèn luyện sức khỏe của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khánh thành 2 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ ở Thạch Hà

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao tặng 5 suất quà cho 5 cựu thanh niên xung phong ở xã Tân Lâm Hương nhân 71 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2021) và 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khánh thành 2 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ ở Thạch Hà

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tặng quà cho 2 thôn Tân Tiến và Sơn Trình.

Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khánh thành 2 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ ở Thạch Hà

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast