SLNA muốn cạnh tranh với HAGL, Bình Định để vào top 3 V.League 2022

Với sự trở lại của hai tuyển thủ quốc gia là Nguyễn Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải cùng với những trụ cột như Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng, SLNA đặt mục tiêu vào top 3 V.League 2022.

SLNA muốn cạnh tranh với HAGL, Bình Định để vào top 3 V.League 2022

Chiều 13/2 tại thành phố Vinh, Sông Lam Nghệ An (SLNA) long trọng tổ chức lễ xuất quân và ra mắt đơn vị đồng tài trợ của mùa giải 2022. Mùa giải đầu tiên sau khi có nhiều sự thay đổi mạnh mẽ, đội bóng xứ Nghệ đặt mục tiêu nằm trong top 3 của V.League.

Tại buổi lễ, CLB SLNA đã chính thức ra mắt những bản hợp đồng được gia hạn như Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng và các tân binh như Trường An, Nana Paku, Abdul Basit và O"Ojong Mark Mkongho.

SLNA muốn cạnh tranh với HAGL, Bình Định để vào top 3 V.League 2022

Ban lãnh đạo đội bóng cùng Chủ tịch Trương Sỹ Bá chia sẻ: “SLNA là một đội bóng giàu truyền thống và bề dày thành tích bậc nhất của Bóng đá Việt Nam. Để có được điều đó là nhờ vào sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, ngành Văn hoá - Thể thao, sự nỗ lực của từng cá nhân đã và đang làm việc tại Câu lạc bộ. Bên cạnh đó, là niềm tin yêu, ủng hộ của đông đảo người hâm mộ, các nhà tài trợ. Phía trước là mùa giải 2022 với không ít thử thách cũng như cơ hội mới, Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An quyết tâm sẽ làm hết sức mình, giữ vững truyền thống và bản sắc, kế thừa và phát huy những yếu tố mang tính đặc trưng, thế mạnh của đội bóng”.

SLNA muốn cạnh tranh với HAGL, Bình Định để vào top 3 V.League 2022

Về phần mình, đại diện đội bóng, HLV Nguyễn Huy Hoàng đặt mục tiêu: "Chúng tôi xin khẳng định rằng, CLB SLNA đã sẵn sàng bước vào mùa giải mới với những quyết tâm và mục tiêu cao nhất trong từng trận đấu, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu mà Ban lãnh đạo đội bóng đề ra là nằm trong nhóm 3 đội dẫn đầu của Giải vô địch quốc gia V.League 2022. Trong đó, mục tiêu cao nhất, ý nghĩa nhất mà chúng tôi tự đặt ra trong mỗi thành viên SLNA chính là tập luyện và thi đấu hết mình với tinh thần trung thực, cao thượng, thắng không kiêu, bại không nản, để từ đó khơi dậy hơn nữa niềm tự hào SLNA đến các thế hệ cầu thủ SLNA cũng như những cổ động viên thân yêu của đội bóng.

SLNA muốn cạnh tranh với HAGL, Bình Định để vào top 3 V.League 2022

Luôn có sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh nhà, Ban lãnh đạo Tập đoàn Tân Long, Ban lãnh đạo Công ty CP Thể thao SLNA, các nhà tài trợ, đông đảo khán giả và người hâm mộ. Chúng tôi tin rằng, đó sẽ là những động lực lớn lao giúp các thành viên SLNA vượt qua những khó khăn, thử thách để mang về những trận đấu đầy cảm xúc. Đặc biệt, tôi xin gửi lời chúc mừng các cầu thủ đã vượt qua những bài tập luyện, kiểm tra để có tên trong danh sách chính thức tham dự Mùa giải 2022. Bởi được khoác trên mình chiếc áo vàng truyền thống của SLNA là mơ ước của biết bao tài năng trẻ xứ Nghệ ở khắp mọi vùng miền.

Tôi cũng kỳ vọng và mong muốn rằng, dù kết quả như thế nào, đội bóng SLNA cũng sẽ luôn nhận được sự ủng hộ, yếu mến và cổ vũ của đông đảo các cổ động viên trên khắp mọi miền của đất nước như truyền thống hơn 40 năm qua”.

SLNA muốn cạnh tranh với HAGL, Bình Định để vào top 3 V.League 2022
SLNA muốn cạnh tranh với HAGL, Bình Định để vào top 3 V.League 2022

Mùa bóng 2022, CLB SLNA tham dự 2 đấu trường lớn là V.League và Cúp Quốc gia. Với sự dẫn dắt của HLV trưởng Nguyễn Huy Hoàng, các trợ lý như: Phạm Văn Quyến, Phan Như Thuật và 33 cầu thủ đặt mục tiêu nằm trong nhóm 3 đội dẫn đầu của V.League. Đội bóng sẽ có trận đấu ra quân là chuyến làm khách CLB B. Bình Dương vào ngày 25/2.

Trong lễ xuất quân, CLB SLNA cũng đồng thời công bố đơn vị đồng tài trợ trong mùa bóng 2022. Đó là thương hiệu Eurosun, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối các sản phẩm thiết bị nhà bếp cao cấp từ châu Âu.

Như vậy, cùng với nhà tài trợ trang phục Grand Sport, trên áo thi đấu chính thức của CLB SLNA mùa giải năm nay sẽ xuất hiện hai thương hiệu lớn là gạo A An và Eurosun.

Theo bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast