Hàng triệu tín đồ Hồi giáo hành hương về Thánh địa Mecca

(Baohatinh.vn) - Sau 2 năm phải giảm quy mô lễ hành hương Hajj đến Thánh địa Mecca do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay, hơn 1 triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới lại đổ về Saudi Arabia - nơi được xem là cái nôi của tôn giáo này.

Hàng triệu tín đồ Hồi giáo hành hương về Thánh địa Mecca

Cuộc hành hương Hajj của người Hồi giáo là hành trình trở về thánh địa Mecca ở Saudi Arabia. Haji được tổ chức thường niên và được xem là một bổn phận tôn giáo mà các tín đồ đạo Hồi phải thực hiện ít nhất một lần trong đời tùy thuộc vào khả năng tài chính và tình trạng thể chất. (Trong ảnh: Các tín đồ Hồi giáo thực hiện nghi thức đi bộ 7 vòng quanh Kaaba - cấu trúc hình hộp chữ nhật ở trung tâm Nhà thờ Masjid al-Haram ở TP Mecca, Saudi Arabia hôm 1/7/2022)

Hàng triệu tín đồ Hồi giáo hành hương về Thánh địa Mecca

Sau 2 năm phải giảm quy mô lễ hành hương Hajj do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay, lễ hành hương bắt đầu vào ngày 6/7 với sự tham gia của 1 triệu tín đồ Hồi giáo đã tiêm phòng COVID-19 từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều tín đồ đã có mặt tại Mecca từ sớm để chờ đến ngày chính thức bắt đầu lễ hành hương.

Hàng triệu tín đồ Hồi giáo hành hương về Thánh địa Mecca

Trong lễ hành hương Hajj, các tín đồ sẽ tập trung về thành phố Mecca linh thiêng trong vài ngày để hồi tưởng lại chuyến hành hương cuối cùng của Nhà tiên tri Mohammed và tiến hành các nghi lễ.

Hàng triệu tín đồ Hồi giáo hành hương về Thánh địa Mecca

Người hành hương thăm đỉnh núi Al-Noor, nơi họ tin rằng nhà tiên tri Abraham đã được truyền những lời đầu tiên trong kinh Koran ở TP Mecca, Saudi Arabia hôm 4/7/2022.

Hàng triệu tín đồ Hồi giáo hành hương về Thánh địa Mecca

Các tín đồ ngủ lại trên đỉnh núi Al-Noor tại TP Mecca, Saudi Arabia hôm 4/7/2022 trong khi chờ tham gia lễ hành hương Hajj.

Hàng triệu tín đồ Hồi giáo hành hương về Thánh địa Mecca

Giới chức Saudi Arabia đã yêu cầu các tín đồ nước ngoài tham gia lễ hành hương tới Thánh địa Mecca phải đáp ứng yêu cầu là đã tiêm chủng và dưới 65 tuổi.

Hàng triệu tín đồ Hồi giáo hành hương về Thánh địa Mecca

Ngoài ra, các tín đồ nước ngoài cần phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính với vi-rút SARS-CoV-2 được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh.

Hàng triệu tín đồ Hồi giáo hành hương về Thánh địa Mecca

Saudi Arabia cũng huy động hơn 4.000 nhân viên tham gia khử trùng và vệ sinh 10 lần/ngày tại Đại Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed Grand Mosque - nơi mà các tín đồ Hồi giáo coi là linh thiêng nhất. (Trong ảnh: Hai tín đồ Hồi giáo cầu nguyện trên đỉnh núi Al-Noor)

Hàng triệu tín đồ Hồi giáo hành hương về Thánh địa Mecca

Tình nguyện viên phân phát dưa hấu cho những người hành hương đến Mecca ở Maan, Jordan ngày 28/6/2022.

Hàng triệu tín đồ Hồi giáo hành hương về Thánh địa Mecca

Mecca - thành phố linh thiêng nhất của đạo Hồi lung linh khi đêm xuống.

(Ảnh: Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast