Hoàng Thị Yến đăng quang cuộc thi Hoa Hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009

Cuộc thi Hoa Hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009 diễn ra tại Cung trình diễn- Nhà Thi đấu Đa Năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đêm 26-9. Trước đó, ngày 17-9, cũng tại TP Vũng Tàu vòng Chung kết Cuộc thi Hoa Hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009 đã chính thức được khai mạc với sự tham gia tranh tài của 65 thí sinh đến từ các tình, thành phố trong cả nước.

Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009 Hoàng Thị Yến (giữa) cùng Á hậu 1 Nguyễn Thị Thu Hà (trái) và Á hậu 2 Đàm Thị Lý (phải)

Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009 Hoàng Thị Yến (giữa) cùng Á hậu 1 Nguyễn Thị Thu Hà (trái) và Á hậu 2 Đàm Thị Lý (phải)

Các thí sinh dự thi thuộc rất nhiều ngành nghề khác nhau: doanh nhân, chủ doanh nghiệp, giáo viên, kiến trúc sư, công an, bộ đội, nhà báo… Có khoảng 35 thí sinh là chủ doanh nghiệp, doanh nhân; giảng viên, giáo viên, kế toán, thủ quỹ, bác sĩ, y sĩ… Trong số này có nhiều thí sinh giữ vị trí quản lý trong các cơ quan, đơn vị họ đang làm việc.

Danh hiệu Hoa hậu và Á hậu 1 của cuộc thi chính thức đại diện cho phụ nữ Việt Nam tham dự cuộc thi “Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới” (Mrs. World Pageant 2009), được tổ chức tại Bà Rịa – Vũng Tàu, vào tháng 11-2009.

- Danh hiệu Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009 đã thuộc về thí sinh mang số 64: Hoàng Thị Yến (thí sinh TPHCM, sinh năm 1976, giám đốc chi nhánh Công ty UBS, TPHCM). Giải Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009 được nhận phần thưởng trị giá 150 triệu đồng và là thí sinh chính thức đại diện cho phụ nữ Việt Nam tham dự cuộc thi Mrs. World Pageant 2009 diễn ra vào tháng 11-2009 tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Á hậu 1: thí sinh mang SBD 10, Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1983, Hà Tĩnh). Á hậu 1 cũng đồng thời đoạt danh hiệu Quý bà đẹp và thành đạt Bà Rịa – Vũng Tàu, nhận phần thưởng trị giá 100 triệu đồng và là thí sinh thứ 2 đại diện cho phụ nữ Việt Nam tham dự Mrs. World Pageant 2009 (nước chủ nhà Việt Nam được cử 2 thí sinh).

- Á hậu 2: thí sinh mang SBD 28, Đàm Thị Lý (sinh năm 1982, Vũng Tàu), Á hậu 2 nhận phần thưởng trị giá 80 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải thưởng và danh hiệu: Quý bà thân thiện (50 triệu đồng), Quý bà có gương mặt khả ái nhất (15 triệu đồng), Quý bà năng động nhất (15 triệu đồng), Quý bà trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Việt Nam đẹp nhất (15 triệu đồng), Quý bà có năng khiếu nghệ thuật tốt nhất (15 triệu đồng), Quý bà thành đạt trong cuộc sống (15 triệu đồng).

Các danh hiệu khác:

Quý bà có khuôn mặt ăn ảnh nhất: thí sinh (TS) 06: Nguyễn Thị Kim Dung

Quý bà có mái tóc đẹp nhất: TS 26 Phùng Thị LangQuý bà có đôi mắt đẹp nhất: TS 49 Ka TheQuý bà có nụ cười đẹp nhất: TS 23 Trần Thị Kim Hương

Quý bà có làn da đẹp nhất: TS 27 Dương Minh Quỳnh Liên

Quý bà có hình thể đẹp nhất: TS 24 Hoàng Thị Thu Hường

Quý bà có năng khiếu nghệ thuật tốt nhất: TS 12 Nguyễn Thu Hải

Quý bà có năng khiếu thể thao tốt nhất: TS 32 Mạc Thị Thúy Nga

Quý bà có tính cách năng động nhất: TS 43 Hàn Thị Phượng

Quý bà giàu nghị lực nhất: TS 37 Hoàng Lê Minh Nguyệt

Quý bà có phong cách gao tiếp lịch thiệp nhất: TS 11 Nguyễn Hồng Hà

Quý bà duyên dáng nhất: TS 04 Trịnh Thị Vân Anh

Quý bà có trang phục truyền thống ấn tượng nhất: TS 38 Lê Thị Tuyết Nhung

Quý bà có trang phục áo dạ hội đẹp nhất: TS 50 Dương Hoàng Diệu Thu

Quý bà thành đạt nhất: TS 33 Trương Thị Tuyết Nga và TS 59 Nguyễn Thị Tuyết

Quý bà thân thiệt nhất (do tất cả các thí sinh tham gia đêm chung kết xếp hạng bầu chọn): TS 46 Phạm Thị Hồng Thắm.

Nguồn: SGGP Online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast