Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh ra quân giúp người dân phòng trừ dịch bệnh cho gia súc

(Baohatinh.vn) - Giúp người dân nắm bắt thông tin, kiến thức để phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đang được các tổ chức đoàn ở Hà Tĩnh tập trung ưu tiên trong hoạt động tình nguyện.

Sáng 3/4, Đoàn cơ sở Sở NN&PTNT phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Huyện đoàn Lộc Hà tổ chức tình nguyện giúp người dân xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc.

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh ra quân giúp người dân phòng trừ dịch bệnh cho gia súc

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên gia súc ở Hà Tĩnh đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, có chiều hướng lây lan nhanh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục trên trâu, bò. Vì vậy, trong đợt ra quân lần này, Đoàn cơ sở Sở NN&PTNT Hà Tĩnh tập trung ưu tiên tuyên truyền để người dân biết phòng chống hiệu quả.

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh ra quân giúp người dân phòng trừ dịch bệnh cho gia súc

Các đoàn viên hướng dẫn người dân phun tiêu độc, khử trùng.

Các đoàn viên thanh niên là những kỹ sư có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đã trực tiếp đến tận nhà hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện phun hóa chất tiêu độc khử trùng chuồng trại; phát quang bụi rậm, tiêu diệt côn trùng; chăm sóc, nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi; thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; không mua, bán trâu, bò tại các vùng đang có dịch.

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh ra quân giúp người dân phòng trừ dịch bệnh cho gia súc

Đoàn tình nguyện cũng đã hỗ trợ địa phương một số hóa chất, vật dụng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc.

Cũng trong đợt này, đoàn đã hỗ trợ địa phương 50 lít hóa chất tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, 10 bộ áo bảo hộ chuyên dụng để phun hóa chất, 500 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Đoàn cũng đã phân công từng nhóm đến trực tiếp từng thôn phun hóa chất khử trùng chuồng trại cho bà con.

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh ra quân giúp người dân phòng trừ dịch bệnh cho gia súc

Các đoàn viên đến tận từng nhà tuyên truyền cho người dân hiểu về cách phòng tránh bệnh cho gia súc.

Lồng ghép trong chuỗi hoạt động của chiến dịch thanh niên tình nguyện lần này, các đoàn viên thanh niên còn hỗ trợ địa phương về hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới do ngành phụ trách và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.

Sáng nay (3/4), Huyện đoàn Đức Thọ đã huy động 150 đoàn viên cơ sở chia thành nhiều tổ tham gia phun tiêu độc khử trùng, giúp người dân dọn dẹp vệ sinh chuồng trại tại các xã: Quang Vĩnh, Tùng Châu, Đức Lạng, An Dũng, Lâm Trung Thủy, Yên Hồ.

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh ra quân giúp người dân phòng trừ dịch bệnh cho gia súc

Đoàn viên thanh niên tiến hành phun tiêu độc khử trùng cho gia súc của người dân.

Việc phun thuốc tiêu độc khử trùng góp phần hạn chế khả năng bùng phát dịch bệnh ở đàn gia súc và giảm tối thiểu thiệt hại cho các hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn.

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh ra quân giúp người dân phòng trừ dịch bệnh cho gia súc

Dịp này, đại diện Tỉnh đoàn đã trao hỗ trợ Huyện đoàn Đức Thọ 40 kg hóa chất cloramin B phun tiêu độc khử trùng.

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đức Thọ đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tại các địa phương tích cực vào cuộc, phối hợp cùng các cơ quan chức năng tham gia hỗ trợ người dân phòng, chống dịch.

Huyện đoàn Đức Thọ cũng đã thành lập các đội thanh niên xung kích, sẵn sàng phối hợp với cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tham gia phòng chống, xử lý các tình huống khi phát sinh dịch bệnh.

Hiện nay, dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Đức Thọ. Toàn huyện đã có 14/16 xã với 721 con trâu, bò mắc bệnh, trong đó 10 con bị chết đã tiến hành tiêu hủy.

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast