Chuẩn bị chu đáo, tổ chức bầu cử an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị 2 huyện Đức Thọ và Hương Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cử tri tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Sáng nay (21/5), đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban trực Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Đức Thọ và huyện Hương Sơn. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ.

Tại huyện Đức Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng đoàn đã đến kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 4 ở thôn Tiến Thọ, xã Yên Hồ; khu vực bỏ phiếu số 5 ở thôn Bình Định, xã Thanh Bình Thịnh; khu vực bỏ phiếu số 11 ở thôn Đông Dũng, xã An Dũng; khu vực bỏ phiếu số 4 ở TDP 7 và 8, thị trấn Đức Thọ.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức bầu cử an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4 ở thôn Tiến Thọ, xã Yên Hồ. Hiện nay danh sách trên 600 cử tri của thôn đã được niêm yết.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức bầu cử an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân

Đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng dịch tại khu vực bỏ phiếu số 11 ở thôn Đông Dũng, xã An Dũng - nơi có trên 730 cử tri.

Theo báo cáo của huyện Đức Thọ, toàn huyện có 120 khu vực bỏ phiếu bầu cử. Tổng số cử tri đã được niêm yết danh sách đến nay là trên 87.000 người.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức bầu cử an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân

Tại khu vực bỏ phiếu số 11 (thôn Đông Dũng, xã An Dũng), công tác chuẩn bị khánh tiết đã hoàn thành.

Đến nay, các đơn vị bầu cử đã niêm yết đầy đủ các thông tin về các ứng cử viên, danh sách cử tri, đảm bảo đúng quy định, các địa phương đã hoàn thành cấp phát tài liệu bầu cử, thẻ cử tri. Cơ sở vật chất phục vụ công tác bỏ phiếu đã cơ bản hoàn tất.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức bầu cử an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân

Đoàn kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 5 ở thôn Bình Định, xã Thanh Bình Thịnh và nghe lãnh đạo huyện Đức Thọ báo cáo công tác chuẩn bị cho bầu cử trên toàn huyện.

Trong bối cảnh dịch bệnh, huyện Đức Thọ đã tiến hành in lý lịch trích ngang toàn bộ ứng cử viên cấp phát tận các hộ dân để tiện theo dõi, nghiên cứu. Hiện nay, huyện đang tích cực chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức bầu cử an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân

Phó Bí thư Thường trực kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 4 ở TDP 7 và 8, thị trấn Đức Thọ. Đây là địa điểm có trên 1.700 cử tri.

Tại huyện Hương Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu khu vực bỏ phiếu số 2 ở TDP 3 và 4, thị trấn Phố Châu; khu vực bỏ phiếu số 5 ở thôn Thanh Bằng, xã Sơn Bằng; khu vực bỏ phiếu số 2 ở thôn Yên Thịnh và khu vực bỏ phiếu số 5 ở thôn Sinh Cờ, cùng xã Sơn Châu.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức bầu cử an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân

Đoàn kiểm tra việc bố trí khu vực bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 2 ở TDP 3 và 4, thị trấn Phố Châu, nơi có 1.300 cử tri.

Đến nay, huyện Hương Sơn đã niêm yết danh sách trên 80.000 cử tri tại 141 khu vực bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền và chuẩn bị cơ sở vật chất cho ngày bầu cử trên địa bàn diễn ra sôi nổi, tạo khí thế thi đua, khích lệ tinh thần trách nhiệm của mỗi cử tri.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức bầu cử an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân

Đến kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 5 ở thôn Thanh Bằng, xã Sơn Bằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị tổ bầu cử cần thực hiện tốt việc phân luồng, phòng dịch khi tổ chức cho cử tri bỏ phiếu.

Qua kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chuẩn bị cho bầu cử của các địa phương; đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp ở Đức Thọ và Hương Sơn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, kịp thời nắm các biến động, số lượng cử tri trên địa bàn.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức bầu cử an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân

Đoàn cũng đã nghe đại diện chính quyền báo cáo về việc chuẩn bị cơ sở vật chất khu vực bỏ phiếu số 2 ở thôn Yên Thịnh, xã Sơn Châu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên tổ bầu cử, đảm bảo công tác bầu cử đúng luật định; bám nắm địa bàn để kịp thời nắm bắt, xử lý các vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Tổ chức cho toàn dân ra quân làm vệ sinh môi trường trước ngày bầu cử, tạo không khí sôi nổi cho sự kiện chính trị trọng đại.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức bầu cử an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 5 (thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nên các địa phương cần chú trọng công tác phòng, chống dịch, trong đó phải tập trung tuyên truyền, hướng dẫn bà con cử tri tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế, nhất là đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách khi đi bỏ phiếu, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức bầu cử an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng 2.500 chiếc khẩu trang cho ban cán sự thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast