Thế giới nổi bật trong tuần: Rơi máy bay Nga, xả súng tại Mỹ khiến gần 100 người thiệt mạng

(Baohatinh.vn) - Rơi phi cơ Nga chở 71 người; 17 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường học Mỹ; Tổng thống Nam Phi tuyên bố từ chức... là những tin tức thế giới nổi bật nhất trong tuần (từ ngày 11/2 - 17/2/2018) được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

the gioi noi bat trong tuan roi may bay nga xa sung tai my khien gan 100 nguoi thiet mang

Rơi phi cơ Nga chở 71 người: Chiếc máy bay An-148 mang số hiệu 6W703 thuộc hãng hàng không Saratov Airlines Nga ngày 11/2 mất tín hiệu chỉ khoảng hai phút sau khi cất cánh từ sân bay Domodedovo để tới thành phố Orsk, nằm sát biên giới Nga-Kazakhstan.

Nhà chức trách Nga cho biết phi cơ rơi xuống khu vực nằm gần làng Argunovo, cách Moscow khoảng 80 km về phía Đông Nam. Bộ Giao thông Nga xác nhận toàn bộ người trên khoang, bao gồm 65 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, đều thiệt mạng. Các mảnh vỡ nằm rải rác trên khu vực dài 1.000 m.

Nguồn tin từ Ủy ban Hàng không Liên bang Nga (IAC) xác nhận đã tìm thấy hai hộp đen máy bay. (Ảnh: Một mảnh vỡ của phi cơ Antonov An-148. Nguồn: Tass)

the gioi noi bat trong tuan roi may bay nga xa sung tai my khien gan 100 nguoi thiet mang

17 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường học Mỹ: Vụ xả súng khiến 17 người thiệt mạng xảy ra ngày 14/2 tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas thành phố Parkland, bang Florida. Nghi phạm 19 tuổi Nikolas Cruz đã thú nhận với cảnh sát rằng y là tay súng đã mang một khẩu AR-15 vào trường trung học để tấn công các học sinh tại sảnh và sân trường.

Nikolas là một học sinh cũ của trường từng bị đuổi học vì vi phạm kỷ luật. Tên này đã bị bắt tại một thị trấn cách địa điểm xảy ra vụ tấn công khoảng 1,6 km và được chuyển tới bệnh viện để điều trị một số vết thương nhẹ.

Cảnh sát cũng đã tiến hành lục soát nhà riêng của hung thủ và cho biết tên này là một kẻ đam mê súng đạn. (Ảnh: Nikolas Cruz. Nguồn: Sky News)

the gioi noi bat trong tuan roi may bay nga xa sung tai my khien gan 100 nguoi thiet mang

Ethiopia ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi thủ tướng từ chức: Theo Reuters, ngày 16/2, Ethiopia đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi Thủ tướng Hailemariam Desalegn tuyên bố từ chức một ngày trước đó, trong bối cảnh quốc gia vùng Sừng châu Phi này đang phải đối mặt với nhiều bất ổn về chính trị.

Thủ tướng Desalegn, ngày 15/1, cho biết ông sẽ từ nhiệm cả 2 cương vị là người đứng đầu chính phủ và Chủ tịch đảng cầm quyền Mặt trận Nhân dân Dân chủ Cách mạng Ethiopia (EPRDF) để mở đường cho các cải cách. (Ảnh: Thủ tướng Ethiopia Hailemariam Desalegn. Nguồn: Guardian)

the gioi noi bat trong tuan roi may bay nga xa sung tai my khien gan 100 nguoi thiet mang

Tổng thống Nam Phi tuyên bố từ chức: Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã chính thức tuyên bố từ chức trong cuộc họp báo kết thúc lúc 23h ngày 14/2 (theo giờ địa phương) tại tòa nhà chính phủ ở thủ đô Pretoria.

Trước đó, Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền đã yêu cầu Tổng thống Jacob Zuma, người dính líu đến bê bối, phải từ chức.

Ngày 15/2, Quốc hội Nam Phi đã bầu ông Cyril Ramaphosa, Phó Tổng thống và Chủ tịch đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền, làm tổng thống nước này thay cho ông Jacob Zuma. (Ảnh: Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma. Nguồn: AFP)

the gioi noi bat trong tuan roi may bay nga xa sung tai my khien gan 100 nguoi thiet mang

Cựu Bí thư Trùng Khánh bị cáo buộc nhận hối lộ: Ngày 13/2, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPP) thông báo ông Tôn Chính Tài, nguyên Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII, đã bị cáo buộc tham nhũng.

Cáo trạng nêu rõ ông Tôn Chính Tài đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cho những người khác cũng như nhận những khoản tiền và tài sản lớn trong thời gian đảm nhiệm chức vụ ở Trùng Khánh, Bắc Kinh, tỉnh Cát Lâm, làm bộ trưởng nông nghiệp và Ủy viên Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Ông Tôn Chính Tài. Nguồn: SCMP)

the gioi noi bat trong tuan roi may bay nga xa sung tai my khien gan 100 nguoi thiet mang

Bạn thân cựu Tổng thống Hàn Quốc bị kết án 20 năm tù: Tòa án Hàn Quốc hôm 13/2 tuyên án, bạn thân của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, bà Choi Soon-sil, đối tượng chính liên quan đến vụ bê bối làm rúng động chính trường Hàn Quốc hơn một năm qua bị kết án 20 năm tù giam.

Tòa án đã kết tội bà Choi Soon-sil với các tội danh nhận hối lộ, lạm dụng mối quan hệ với tổng thống, gây sức ép với người khác để mưu cầu lợi ích cá nhân. (Ảnh: Bà Choi Soon-sil bị kết án 20 năm tù giam. Nguồn: Koogle TV)

the gioi noi bat trong tuan roi may bay nga xa sung tai my khien gan 100 nguoi thiet mang

Cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili bị trục xuất trở lại Ba Lan: AFP đưa tin ngày 12/2, cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili đã bị trục xuất khỏi Ukraine sang Ba Lan.

Ông Saakashvili rời Gruzia từ năm 2013 sau khi tổng thống mới lên nắm quyền.

Năm 2015, ông từng giữ chức cố vấn của Tổng thống Ukraine, được nhập quốc tịch Ukraine và bổ nhiệm làm Thống đốc tỉnh Odessa. Năm 2016, ông rời chức vụ này, sau đó bị tước quốc tịch Ukraine. (Ảnh: Cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili)

the gioi noi bat trong tuan roi may bay nga xa sung tai my khien gan 100 nguoi thiet mang

Xuất hiện ca nhiễm cúm H7N4 đầu tiên trên thế giới: Trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm chủng H7N4 ở người đầu tiên trên thế giới đã được ghi nhận tại một bệnh nhân nữ, 68 tuổi, sống ở tỉnh Giang Tô, Đông Nam Trung Quốc.

Bệnh nhân đã xuất hiện triệu chứng nhiễm cúm từ ngày 25/12 sau khi tiếp xúc với gia cầm sống, được nhập viện điều trị hôm 1/1 và ra viện ngày 22/1 sau khi được xác định đã hoàn toàn bình phục. (Ảnh minh họa: Kiểm tra trang trại gà ở thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc. Nguồn: Reuters)

the gioi noi bat trong tuan roi may bay nga xa sung tai my khien gan 100 nguoi thiet mang

LHQ nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo cho vùng chiến sự ở Syria:Ngày 14/2, Văn phòng các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết chuyến hàng viện trợ đầu tiên kể từ tháng 11/2017 đã được đưa đến khu vực Đông Ghouta của Syria, nơi hiện đang do phe đối lập kiểm soát.

Đoàn xe do Liên hợp quốc phối hợp với Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Syria thực hiện. Chuyến hàng viện trợ gồm lương thực, thuốc men cùng các nhu yếu phẩm khác cho 7.200 người dân đang mắc kẹt ở Nashabieh, Đông Ghouta. (Ảnh: Trại người tị nạn Syria ở Liban. Nguồn: aa.com.tr)

the gioi noi bat trong tuan roi may bay nga xa sung tai my khien gan 100 nguoi thiet mang

Taliban tuyên bố đàm phán để chấm dứt chiến tranh ở Afghanistan:Trong một tuyên bố gửi Mỹ ngày 14/2, Taliban cho biết họ sẵn sàng tham gia đàm phán để chấm dứt chiến tranh tại Afghanistan.

Taliban kêu gọi Mỹ chấm dứt "chiếm đóng" và chấp nhận quyền của Taliban được thành lập chính phủ "phù hợp với niềm tin của nhân dân (Afghanistan)."

Taliban đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh họ đang chịu áp lực quân sự ngày càng tăng sau tuyên bố của Mỹ về một chiến lược mới hồi tháng 8/2017. Taliban đã tiến hành các cuộc nổi dậy tại Afghanistan kể từ khi bị Mỹ tiến hành các chiến dịch quân sự năm 2001 sau sự kiện 11/9. (Ảnh: Các tay súng Taliban ở tỉnh Farah, Afghanistan. Nguồn: AP)

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast