40 ha mạ lúa xuân 2021 của Hà Tĩnh đã xuống giống

(Baohatinh.vn) - Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, đến ngày 29/12, Hà Tĩnh đã gieo hơn 40 ha mạ (tương đương 400 ha lúa cấy), chính thức mở đầu vụ xuân 2021.

40 ha mạ lúa xuân 2021 của Hà Tĩnh đã xuống giống

Thời vụ gieo mạ trà lúa xuân 2021 đầu tiên ở Hà Tĩnh chính thức bắt đầu từ 20 - 25/1

Theo đó, thời vụ của trà lúa này chủ yếu xuống giống từ ngày 20 - 25/12 với nhóm chủ lực: Xi 23, NX30, XT 28; ngoài ra còn có một số giống khác như: IR 1820 và Chiêm nếp.

Trong đó, Lộc Hà là địa phương có diện tích gieo mạ lớn nhất với 20 ha (tương đương 200 ha lúa cấy). Tiếp đó, Nghi Xuân (16 ha với diện tích lúa cấy tương đương 160 ha); TX Hồng Lĩnh (3 ha với diện tích lúa cấy tương đương 30 ha)…

40 ha mạ lúa xuân 2021 của Hà Tĩnh đã xuống giống

Ở một số địa phương, đây là giai đoạn bắt đầu làm đất cho trà lúa xuân chủ lực nhất trong năm

Nhóm giống này cũng được phân bố rải rác ở một số địa phương khác như: Can Lộc, Đức Thọ, Thạch Hà… Mặc dù không phải là nhóm giống chủ lực, song đến thời điểm này, các loại giống này vẫn phù hợp để cơ cấu vào những vùng đặc thù có địa hình sâu trũng, vùng chờ nước trời, không chủ động thủy lợi.

Hiện tại, khung lịch cho nhóm giống này đã kết thúc. Theo kế hoạch, thời điểm bắc mạ tiếp theo sẽ từ ngày 5 - 15/1, cho nhóm giống: P6, Nhị ưu 838, N98, N87, HT1, Thái Xuyên111, DQ11, Syn98, DH12. Thời vụ bắc mạ vụ lúa xuân sẽ kết thúc vào ngày 1/2/2021.

Theo cơ quan chuyên môn, năm nay, vụ lúa xuân sẽ diễn ra trong điều kiện lạnh, có nhiều đợt rét. Vì vậy, các địa phương và bà con nông dân cần theo dõi thời tiết, xuống giống đúng lịch thời vụ và thực hiện các biện pháp phòng tránh rét an toàn cho mạ, đảm bảo sản xuất an toàn, thắng lợi.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast