Hòa tại Libăng, Việt Nam hết cơ hội dự Asian Cup 2011

Tuyển Việt Nam chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trên sân khách tối nay, ở lượt trận áp chót của vòng loại Asian Cup 2011, qua đó chấm dứt hy vọng mong manh giành vé dự vòng chung kết.

Vũ Phong (trái) cùng đồng đội không thể vượt qua khe cửa hẹp.

Vũ Phong (trái) cùng đồng đội không thể vượt qua khe cửa hẹp.

Việt Nam phải thắng trận này mới duy trì được tia hy vọng vượt qua vòng loại. Nhưng thầy trò HLV Calisto chỉ có thể gỡ hòa 1-1, sau khi bất ngờ bị dẫn trước. Kết quả này, cộng với việc Trung Quốc hòa Syria tối nay, giúp bảng D sớm xác định được đủ hai vé tới Qatar dự vòng chung kết năm tới. Syria cùng Trung Quốc giành quyền đi tiếp và lượt cuối với họ chỉ còn ý nghĩa xác định đội nào đứng đầu bảng.

Trận Libăng - Việt Nam tối nay không có khán giả bởi đội chủ nhà đang bị LĐBĐ châu Á phạt vì các CĐV của họ đã quậy phá trong trận thua Trung Quốc 0-2 cũng ở vòng loại Asian Cup 2011. Điều này giúp đội bóng của chúng ta tránh được áp lực cổ động viên chủ nhà, nhưng họ đã không thể giành hơn một tỷ số hòa dù từng thắng dễ dàng đối thủ 3-1 trên sân Mỹ Đình ở lượt đi. Libăng bị đánh giá yếu nhất bảng và hôm nay họ đã phải chơi phòng ngự phản công trong hiệp một. Tuy nhiên chính Libăng phá thế cân bằng trước khi bị gỡ lại ở cuối hiệp một. Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, Libăng thi đấu mạnh mẽ hơn và Việt Nam không thể triển khai thế trận lấn lướt như 45 phút đầu.

Việt Nam nhập cuộc rất chủ động, cầm bóng nhiều hơn và lấn sân. Nhưng đội chủ nhà nhanh chóng có được những cơ hội ngon ăn đầu tiên sau các đợt phản công. Phút thứ ba, cầu thủ Libăng có cú sút từ khoảng 18 m nhưng bóng đi vọt xà, sau tình huống Tấn Tài chuyền ngang bất cẩn và mất bóng ở sát khu 16m50. Phút thứ 10, hậu vệ Đình Đồng mắc lỗi và thiếu chút nữa cầu thủ của Libăng đã tung được cú sút từ cự ly gần. Phút 12, Việt Nam mới có thời cơ nguy hiểm đầu tiên. Hậu vệ Phước Tứ lên bóng rất hay bên cánh phải và chuyền ngang cắt mặt cầu môn loại hàng phòng ngự chủ nhà. Nhưng tiền vệ Vũ Phong trong tư thế thoải mái đã sút bóng đi sát mép ngoài cột dọc, lãng phí cơ hội tuyệt vời.

Phút 15, Libăng lại có cú sút vọt xà từ cự ly chỉ khoảng 12 m. Phút 19, đội chủ nhà vượt lên dẫn trước sau pha phối hợp đá phạt khiến hàng phòng ngự Việt Nam lộn xộn. Bóng từ bên phải được câu bổng sang trái khu cấm địa, rồi được cầu thủ Libăng dùng đầu trả lại sát khu 5m50. Không hậu vệ Việt Nam nào kịp ập tới cản phá, tạo điều kiện cho Hassan Maatouk tự do sút hạ thủ thành Đức Cường, mở tỷ số 1-0.

Phút 23, Việt Nam bỏ lỡ thêm cơ hội ngon ăn. Thành Lương đột phá vào bên phải khu cấm địa và thực hiện một loạt pha xử lý kỹ thuật trước khi chuyền ngang cho Tấn Tài sút chệch cột dọc gang tấc. Phút 29, Libăng suýt nâng tỷ số thành 2-0. Hàng phòng ngự Việt Nam lại mắc lỗi theo người, để cầu thủ Libăng thoải mái sút bóng dội cột dọc phía xa từ cự ly chỉ chừng 11 m.

Chơi có nét hơn, Việt Nam xứng đáng với bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 39. Thành Lương nhận bóng từ cánh trái, thoải mái dẫn thêm vài nhịp ở trung lộ, ngắm và chỉnh ở gần vạch 16m50 mà không có cầu thủ Libăng nào ập lên cản phá, giúp tiền vệ này tự do sút kỹ thuật bằng chân trái đưa bóng vào góc cao. Ngay trước khi hiệp một kết thúc, Việt Nam nhìn cơ hội tuyệt vời trôi đi. Trọng Hoàng sút từ khoảng 18 m, bóng đi rất căng nhưng không thắng được thủ môn của Libăng.

Sau giờ nghỉ, Libăng đẩy cao đội hình, tích cực tranh giành bóng và tấn công mạnh mẽ hơn hẳn hiệp đầu, khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Hai bên đều tạo được những cơ hội rõ ràng, nhưng không tận dụng được. Phút 56, thủ môn Đức Cường cản được cú sút cận thành ở bên phải khu 16m50, cứu Việt Nam khỏi bàn thua. Phút 60, Vũ Phong tung cú sút hiểm, buộc thủ môn Libăng phải đẩy bóng chịu phạt góc. Phút 62, Trọng Hoàng bị đốn ngã ngay gần khu 16m50. Nhưng Minh Phương sút phạt vọt xà. Phút 78, Libăng có pha tấn công nguy hiểm, và Đức Cường phải trổ tài cản cú sút từ bên phải khu cấm địa. Phút 87, thủ môn Libăng lao lên cản phá không tốt, bóng đến chân Thành Lương ở bên phải khu phạt đền nhưng anh đã sút vọt xà tự cự ly gần. Phút 92, Tiến Thành thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng không thể dứt điểm.

Đội hình của tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Đức Cường

Hậu vệ: Như Thành, Phước Tứ, Đình Luật, Đình Đồng

Tiền vệ: Duy Quang (Trọng Hoàng 40''), Minh Phương, Tấn Tài (Thanh Hưng 28''), Vũ Phong (Tiến Thành 71''), Thành Lương

Tiền đạo: Việt Thắng

Tại vòng loại Asian Cup 2011, Việt Nam nằm ở bảng D cùng Trung Quốc, Syria và Libăng. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng dự vòng chung kết ở Qatar.

Ở lượt trận đầu, Việt Nam thắng 3-1 trước Libăng, tại sân Mỹ Đình. Syria chiến thắng 3-2 trước các vị khách Trung Quốc. Ở lượt thứ hai, Việt Nam thua đậm Trung Quốc với kết quả 1-6, tại Hàng Châu; còn Syria tiếp tục thắng 2-0 ngay trên sân của Libăng. Ở lượt thứ ba, Syria thắng Việt Nam 1-0 tại Mỹ Đình; Trung Quốc cũng thắng 2-0 tại Libăng. Tại lượt thứ tư, Việt Nam hòa 0-0 tại Syria; Trung Quốc thắng đội khách Libăng 1-0. Ở lượt trận thứ năm, Trung Quốc hòa 0-0 khi tiếp Syria; Libăng hòa Việt Nam 1-1.

Bảng D

Vị trí Đội Trận T H B Bàn thắng Bàn thua HS Điểm
1 *Syria 5 3 2 0 6 2 4 11
2 *Trung Quốc 5 3 1 1 11 4 7 10
3 Việt Nam 5 1 2 2 5 9 -4 5
4 Libăng 5 0 1 4 2 9 -7 1
* Syria và Trung Quốc giành hai vé đi tiếp.
Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast