TX Kỳ Anh lập thêm chốt tại Kỳ Nam kiểm soát phương tiện về từ các tỉnh phía Nam

(Baohatinh.vn) - Trước thực tế nhiều phương tiện từ các tỉnh phía Nam tìm cách "lách” chốt kiểm soát y tế tại Quốc lộ 1, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) chỉ đạo xã Kỳ Nam khẩn cấp thành lập chốt kiểm soát ngay trong đêm 15/8.

Thông tin từ ông Nguyễn Văn Chuổng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Nam: Ngay sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã, từ 20h ngày 15/8, xã đã huy động các lực lượng thiết lập 1 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại tuyến đường trục chính xã.

Đây là tuyến đường mà nhiều ngày gần đây, một số phương tiện đi từ các tỉnh phía Nam sử dụng để tránh chốt kiểm soát y tế của lực lượng liên ngành trên tuyến Quốc lộ 1 (QL1).

TX Kỳ Anh lập thêm chốt tại Kỳ Nam kiểm soát phương tiện về từ các tỉnh phía Nam

Các lực lượng thực hiện trực tại chốt ngay trong đêm 15/8.

Sau khi thành lập chốt, xã phân công lực lượng trực 24/24h để kiểm soát các phương tiện ra, vào địa bàn.

Theo đó, đối với các phương tiện xác định đi từ các tỉnh phía Nam trở về qua đây, ngành chức năng sẽ yêu cầu chuyển hướng qua QL1 để tiến hành khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt tại chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam đóng ở Km 590+400 trên QL1 (đoạn qua xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh); các phương tiện là người ra, vào địa bàn khác cũng được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

“Trong thời điểm vẫn còn nhiều phương tiện đi từ các tỉnh phía Nam trở về, việc thiết lập sớm chốt kiểm soát tại các tuyến đường trong xã Kỳ Nam là rất cần thiết, nhằm hạn chế việc tránh chốt kiểm soát, hỗ trợ công tác kiểm soát người về trên địa bàn thị xã nói riêng và Hà Tĩnh nói chung. Trong hôm nay (16/8), xã sẽ thiết lập thêm 1 chốt kiểm soát ở thôn Tân Thành”, ông Chuổng cho biết thêm.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast