Triển khai ứng phó với bão số 8

Chiều 26/10, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện, Lê Đình Sơn đã chủ trì cuộc họp khẩn để triển khai các biện pháp chủ động phòng chống bão số 8. Tham dự cuộc họp có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyĐinh Xuân Việt, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Đến 16 giờ, ngày 26/10, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 14,8 độ vĩ Bắc; 114,3 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12 – 13.

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 8 - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư
Bản đồ dự báo đường đi của bão số 8 - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc; 109,1 độ kinh đông, cách bờ biển tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam khoảng 110km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 24 đến 36 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25 km/giờ. Đến 1 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ vĩ bắc, 106,6 độ kinh đông, trên bờ biển các tỉnh Nghệ An – Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, 13.

Đây là cơn bão di chuyển nhanh và diễn biến rất phức tạp; khả năng bão số 8 sẽ đổ bộ vào Bắc Quảng Bình – Nam Hà Tĩnh, kéo theo mưa to và rất to.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, để chủ động ứng phó với bão số 8, UBND tỉnh; Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã phát Công điện cho các Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn các huyện ven biển, Tiểu ban an toàn nghề cá, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng để theo dõi, kêu gọi kiểm đếm tàu thuyền.

Đến 15 giờ, ngày 26/10 đã có 3.827/3.829 tàu cá đã nhận được liên lạc và vào bờ trú ẩn.

Để chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của bão số 8, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão,tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu UBND các huyện triển khai ngay các phương án đối phó với bão. Tiếp tục kêu gọi tàu thuyền và giữu thông tinh liên lạc với các chủ tàu, tăng cường công tác quản lý tàu thuyền, tổ chức tốt nơi neo đậu và chằng chống đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền xong trước 20 giờ ngày 26/10.

Các địa phương ven biển: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, Nghi Xuân phải có phương án triển khai kế hoạch sơ tán dân cư ven biển. Chủ động huy động lực lượng và hướng dẫn nhân dân triển khai việc giằng chống nhà cữa, kho tang, trường học, bệnh viện, trạm xá…ở địa bàn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp.

Triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập nhỏ và các tuyến công trình đang dở dang; đặc biệt bảo đảm an toàn cho các hồ đập xung yếu, công trình thủy điện Hố Hô, Hương Sơn, các KKT Vũng Áng, Cầu Treo…

Tổ chức lực lượng thường trực vận hành thoát lũ các cống tiêu lớn; chủ động tích nước các hồ chứa lớn như Kẻ Gỗ, sông Rác.

UBND các huyện, thành phố, thị xã cần chủ động rà soát công tác chuẩn bị theo phương châm 4 tại chổ để sẵn sàng ứng phó với tình hình diễn biến của bão, lũ có khả năng xẩy ra trên địa bàn.

UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai các biện pháp chủ động phòng chống bão số 8

UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai các biện pháp chủ động phòng chống bão số 8

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, đây là cơn bão có diễn biến phức tạp, tốc độ di chuyển nhanh, sức gió mạnh và kéo theo mưa lớn, do đó ngay sau cuộc họp các ngành, địa phương triển khai các phương án phòng chống bão số 8, trong đó chú trong các vùng có nguy cơ cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý các địa phương chủ động phương án di dời dân ra khỏi các vùng nguy hiểm, vùng ảnh hưởng trực tiếp; đồng thời chỉ đạo các địa phương dừng ngay tất cả các cuộc họp để tập trung phòng chống bão số 8, không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác.

Các đoàn công tác ngay trong đêm nay về các địa phương để chỉ đạo; các cơ quan truyền thông báo chí tăng cường thời lượng tuyên truyền hướng dẫn nhân dân chủ động thực hiện các phương pháp phòng chống.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast