Vũ Quang chỉnh trang 1.000 vườn hộ trong 20 ngày cao điểm xây dựng NTM

(Baohatinh.vn) - Sau gần 3 tuần phát động 45 ngày cao điểm xây dựng NTM (từ ngày 8/6 - 23/7), huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã huy động được gần 15.000 ngày công trồng mới hơn 4 km hàng rào xanh; chỉnh trang hơn 1.000 vườn hộ...

Vũ Quang chỉnh trang 1.000 vườn hộ trong 20 ngày cao điểm xây dựng NTM

Hưởng ứng đợt phát động cao điểm xây dựng NTM năm 2021, các địa phương ở Vũ Quang đã tích cực triển khai nhiều phần việc cụ thể gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt. (Ảnh: Người dân xã Thọ Điền tích cực làm đẹp vườn, cắt tỉa cây xanh).

Vũ Quang chỉnh trang 1.000 vườn hộ trong 20 ngày cao điểm xây dựng NTM

Đợt phát động cao điểm cũng là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, vì vậy, hoạt động xây dựng NTM được người dân Vũ Quang duy trì theo từng cụm tuyến, hộ gia đình. Các đoàn thể, tổ liên gia, hộ gia đình thực hiện những phần việc theo từng nhóm nhỏ với số lượng dưới 10 người, giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo phòng, chống dịch. (Ảnh: Người dân xã Đức Hương chăm sóc cam, chỉnh trang vườn hộ theo từng hộ gia đình).

Vũ Quang chỉnh trang 1.000 vườn hộ trong 20 ngày cao điểm xây dựng NTM

Được biết, để tránh tập trung đông người, trong các khâu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cũng như tiếp thu nguồn thông tin từ cơ sở, Vũ Quang đã tranh thủ khai thác tối đa hệ thống truyền thanh, sử dụng nhóm Zalo và các tiện ích mạng xã hội khác để hướng dẫn các địa phương chỉ đạo các thôn, xóm duy trì nhịp điệu xây dựng NTM. (Ảnh chụp tại xã Hương Minh).

Vũ Quang chỉnh trang 1.000 vườn hộ trong 20 ngày cao điểm xây dựng NTM

Đợt ra quân cao điểm xây dựng NTM, đô thị văn minh lần này, huyện Vũ Quang bám sát các chủ đề như: “Nhà sạch - vườn đẹp - ngõ văn minh”; cụm dân cư “Sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn - văn minh”; “Nhà sạch - vườn sạch - an toàn Covid-19”... (Ảnh: Tuổi trẻ xã Quang Thọ giúp người dân chỉnh trang vườn hộ).

Vũ Quang chỉnh trang 1.000 vườn hộ trong 20 ngày cao điểm xây dựng NTM

Tại thị trấn Vũ Quang, phong trào hiến đất, hiến cây để mở rộng đường giao thông tiếp tục được người dân hưởng ứng nhiệt tình; việc duy trì lao động sản xuất để củng cố các tiêu chí đô thị văn minh tiếp tục được thị trấn thực hiện một cách linh hoạt.

Vũ Quang chỉnh trang 1.000 vườn hộ trong 20 ngày cao điểm xây dựng NTM

Ông Lê Thanh Hảo - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Quang cho biết: "Sau gần 3 tuần hưởng ứng đợt phát động cao điểm xây dựng NTM, đô thị văn minh, toàn thị trấn đã chỉnh trang được 80 vườn hộ, di dời và xây mới được 15 công trình phụ trợ, trồng mới được 400m hàng rào xanh... Đặc biệt, có nhiều hộ đã hiến hàng trăm m2 đất để mở rộng đường giao thông, tạo cảnh quan sạch đẹp, văn minh trong mỗi khu dân cư".

Vũ Quang chỉnh trang 1.000 vườn hộ trong 20 ngày cao điểm xây dựng NTM

Tại xã Đức Liên, hưởng ứng đợt phát động cao điểm xây dựng NTM, ban cán sự thôn, các chi đoàn, chi hội và tổ trưởng tổ liên gia của các thôn đã trực tiếp đến từng hộ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân chỉnh trang vườn hộ và các cụm dân cư. (Ảnh: Người dân thôn Hội Trung, xã Đức Liên cắt tỉa, chăm sóc hàng rào xanh trong những ngày nắng gắt.)

Vũ Quang chỉnh trang 1.000 vườn hộ trong 20 ngày cao điểm xây dựng NTM

Theo Văn phòng NTM huyện Vũ Quang, 45 ngày cao điểm xây dựng NTM ở Vũ Quang được triển khai từ ngày 8/6 - 23/7/2021. Đến thời điểm này, sau gần gần 20 ngày triển khai, toàn huyện đã huy động được gần 15.000 ngày công tiến hành nâng cấp, chỉnh trang hơn 4 km đường GTNT; trồng mới hơn 4 km hàng rào xanh; chỉnh trang hơn 1.000 vườn hộ; xây dựng được gần 100 hố lắng lọc nước thải sinh hoạt...

Vũ Quang chỉnh trang 1.000 vườn hộ trong 20 ngày cao điểm xây dựng NTM

Để các địa phương thực hiện tốt "mục tiêu kép", bám sát chỉ đạo của huyện và của tỉnh, lãnh đạo huyện Vũ Quang thường xuyên kiểm tra, động viên các xã khắc phục khó khăn, trên tinh thần củng cố các tiêu chí NTM phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả. (Ảnh: Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng cùng đoàn công tác của huyện kiểm tra NTM tại xã Đức Hương).

Với mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa duy trì ổn định nhịp độ xây dựng NTM, huyện đã phát động 45 ngày cao điểm chỉnh trang vườn hộ, xây dựng nông thôn mới với phương châm “Vườn nhà nào nhà nấy tự làm“;”Cụm tuyến nào tự chỉnh trang cụm tuyến ấy", lựa chọn tiêu chí dễ, chưa cần nhiều nguồn lực hoặc tập trung đông người để triển khai trước.

Bên cạnh đó, tập trung kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội hóa; có chính sách huy động hợp lý nguồn lực từ Nhân dân để phát triển hạ tầng, nâng chất các tiêu chí NTM… Đặc biệt, cần duy trì ổn định sản xuất, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt.

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast