Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước diễn biến bão số 5

(Baohatinh.vn) - Bão số 5 được dự báo sẽ gây mưa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh. Các đoàn công tác Quân khu 4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã đến kiểm tra công tác phòng chống tại các địa phương.

* Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, ngày 17/9, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Khắc Bang - Phó Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác phòng chống lụt, bão tại các cơ quan, đơn vị và các công trình xung yếu trên địa bàn Hà Tĩnh. Cùng đi với đoàn có Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước diễn biến bão số 5

Thiếu tướng Trần Khắc Bang và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh nghe Ban Quản lý Hồ Kẻ Gỗ báo cáo các phương án phối hợp với các lực lượng khi có tình huống xẩy ra.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đếnkiểm tra thực tế tại âu tàu phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh; nơi neo đậu tàu thuyền của bà con ngư dân xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh; hồ Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên và cảng Cửa Sót, huyện Lộc Hà.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bang lưu ý, ngoài bảo vệ tài sản cho các phương tiện tàu thuyền thì Bộ CHQS tỉnh cần chỉ đạo các địa phương ven biển có phương án, sẵn sàng nhân lực, vật lực theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo vệ an toàn cho người dân ở những điểm có nguy cơ ngập lụt.

Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước diễn biến bão số 5

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nghe báo cáo công tác bố trí lực lượng, phương tiện của xã Cẩm Mỹ khi có tình huống xẩy ra tại hồ Kẻ Gỗ.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm túc các chế độ trực, chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, nhất là công tác bảo đảm lực lượng, phương tiện, vật tư và hậu cần tại chỗ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân nhanh chóng đưa tàu thuyền vào bờ trú tránh an toàn;

Tiến hành chằng chống và dùng các vật cản treo vào thành tàu nhằm tránh va đập gây hư hại phương tiện; di dời các hộ dân trước khi bão đổ bộ.

Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước diễn biến bão số 5

Đoàn kiểm tra tại khu neo đậu âu tàu phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi trong thời gian này.

Bộ CHQS tỉnh chủ động cử các đoàn công tác kiểm tra các vị trí xung yếu, trọng điểm, chỉ đạo các lực lượng ở các đơn vị giúp Nhân dân phòng, chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền.

*Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cũng đã đến kiểm tra công tác phòng chống tại các địa phương.

Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước diễn biến bão số 5

Chiều nay (17/9), Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Việt cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình ứng phó bão số 5 ở khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Sót, cống bara Đò Điệm.

Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước diễn biến bão số 5

Theo báo cáo của Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, tính tới 16h chiều nay, đã có 342 tàu thuyền (310 tàu thuyền của Hà Tĩnh và 32 tàu cá ngoại tỉnh) vào các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão ở cảng Cửa Sót, Xuân Hội và Cửa Nhượng để tránh trú bão số 5.

Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước diễn biến bão số 5

Quá trình vào neo đậu, tàu thuyền của ngư dân nhận được sự hỗ trợ của Ban Quản lý cảng cá, lực lượng bộ đội biên phòng, quân sự và chính quyền địa phương.

Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước diễn biến bão số 5

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Bộ đội Biên phòng phối hợp với Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển và các địa phương ven biển bằng mọi biện pháp liên lạc, yêu cầu các tàu cá đang hoạt động trên biển nhanh chóng vào nơi tránh trú bão an toàn.

Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước diễn biến bão số 5

Tiếp đó, đoàn công tác cũng tới kiểm tra thực địa cống bara Đò Điệm. Thời điểm kiểm tra, mực nước ở hạ lưu và thượng lưu chênh nhau khoảng 1m. Trước diễn biến của cơn bão số 5, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh đã tiến hành vận hành thử các cửa cống, phòng trường hợp mưa lớn có thể tiêu thoát nước thuận lợi.

Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước diễn biến bão số 5

Đoàn công tác yêu cầu Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh chủ động phương án vận hành, tiêu thoát nước kịp thời khi có tình huống khẩn cấp nhưng phải đảm bảo an toàn. Đặc biệt, trước khi mở cống tiêu thoát nước, cần thông báo cho chính quyền địa phương và người dân.

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Chủ đề Bão đổ bộ vào Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast