Lừa chiếm tài sản của "đàn em" rồi trốn truy nã

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Sơn vừa bắt đối tượng Trần Hùng Phi (sinh năm 1989, trú tại khối 15, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), bị truy nã về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phi đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Phi đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, ngày 12/11/2015, Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1998), Trần Tuấn Dũng (sinh năm 1998) cùng Nguyễn Đình Phước (sinh năm 1999), đều trú tại thôn Yên Sơn, Sơn Trung, Hương Sơn đi lên thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn để gặp Trần Hùng Phi nhờ can thiệp giúp việc trước đó Dũng có mâu thuẫn với một số nam thanh niên tại trường cấp 3 Hương Sơn và nhờ Phi lấy một chiếc điện thoại mà bạn của Tuấn Anh mượn chưa trả.

Phi nhận lời và ngồi nói chuyện với Anh, Dũng, Phước. Thấy Anh có chiếc xe đạp điện màu đỏ - đen, nhãn hiệu MOMENTUM nên Phi nói với Anh “cho anh mượn cái xe đi về nhà lấy cây gậy 3 khúc” và được đồng ý. Phi không về nhà mà điều khiển xe đi thẳng ra cửa hàng điện thoại ở thị trấn Phố Châu cầm cố được 3.500.000 đồng, sau đó bán lại chiếc xe đạp điện trên với giá 5 triệu đồng.

Sau nhiều lần nhắn tin, gọi điện đòi xe nhưng Phi không trả, ngày 20/11/2015, Nguyễn Tuấn Anh có đơn trình báo Công an huyện Hương Sơn về nội dung sự việc trên.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành xác minh, triệu tập Phi nhưng đối tượng không có mặt tại địa phương.

Ngày 17/12/2015, Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phi về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 29/12/2015, đơn vị đã ra quyết định truy nã.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 31/12/2015, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với các lực lượng đã tiến hành bắt giữ Phi khi y đang lẩn trốn tại khối 5, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn.

Tại cơ quan điều tra, Phi đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Phi là đối tượng nghiện, không có nghề nghiệp ổn định, hay ăn chơi, đua đòi, đã từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2011.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast