Trung tâm Thương mại TX Hồng Lĩnh lên phương án phòng ngừa "bà hỏa"

(Baohatinh.vn) - Ý thức được mức độ thiệt hại khôn lường nếu “bà hỏa” viếng thăm, công tác phòng ngừa cháy nổ trong những ngày nắng được Ban Quản lý Trung tâm thương mại (TTTM) TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm.

Trung tâm Thương mại TX Hồng Lĩnh lên phương án phòng ngừa bà hỏa

20 trụ lấy nước và vòi nước trong khu vực chợ đảm bảo "thông suốt".

Bước vào chính hạ, nỗi lo hỏa hoạn luôn thường trực tại các khu vực chợ và trung tâm thương mại. Và, TTTM TX Hồng Lĩnh cũng không là ngoại lệ.

Thực tế, các vụ cháy chợ diễn ra tại nhiều địa phương trên toàn quốc và vụ cháy chợ Sơn vào tháng 9/2016 là “lời cảnh báo sớm” đối với công tác phòng ngừa. Bởi thiệt hại của nó sẽ vô cùng tàn khốc, không chỉ về tài sản mà cả tính mạng con người.

Trung tâm Thương mại TX Hồng Lĩnh lên phương án phòng ngừa bà hỏa

Các dụng cụ chữa cháy luôn "sẵn sàng".

Với quy mô trên 1.000 ki ốt, toàn bộ khu vực TTTM được trang bị hệ thống chữa cháy gồm: bể chứa nước trữ lượng 360m3, 20 trụ van lấy nước rải đều trong khuôn viên cùng hệ thống chữa cháy, chuông báo tự động cháy “phủ kín” 1.000 m2 tại 3 đình chợ.

Trung tâm Thương mại TX Hồng Lĩnh lên phương án phòng ngừa bà hỏa

Giám sát các hoạt động qua hệ thống camera để kịp thời phát hiện các sự cố...

TTTM TX Hồng Lĩnh cũng đã bố trí hệ thống camera thường xuyên giám sát từng khu vực, từng quầy hàng. Đặc biệt là những khu vực nhạy cảm, có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao…

Trung tâm Thương mại TX Hồng Lĩnh lên phương án phòng ngừa bà hỏa

Hệ thống điện cũng thường xuyên được kiểm tra nhằm ngăn ngừa sự cố chập chập cháy

Theo Phó trưởng Ban Quản lý TTTM TX Hồng Lĩnh Nguyễn Thế Phương: “Chỉ cần một mẩu thuốc lá hút dở còn lửa, tiểu thương tự ý thắp hương tại ki ốt hoặc sự cố chập điện, nguy cơ xảy ra cháy chợ luôn rình rập; mức độ thiệt hại sẽ khó lường”

Vì vậy, mùa nắng nóng, 24 thành viên của ban phải căng mình để đảm bảo phòng là chính. Ngoài việc thường xuyên tổ chức tuyên truyền về nguy cơ xảy ra cháy, công tác phòng ngừa, lực lượng trực chiến còn tiến hành kiểm tra, tắt toàn bộ hệ thống điện vào lúc 19 giờ hàng ngày.

Trung tâm Thương mại TX Hồng Lĩnh lên phương án phòng ngừa bà hỏa

Hệ thống chữa cháy hiện đại trị giá gần 4 tỷ đồng được lắp đặt toàn khu vực

Ban Quản lý cũng nghiêm cấm bà con tiểu thương tự ý lắp đặt thêm các thiết bị điện chống nóng. Trường hợp có sự cố về điện, phải báo cáo Ban quản lý để bố trí thợ chuyên nghiệp khắc phục, tránh tình trạng tự sửa chữa, không đảm bảo an toàn.

Cùng với việc phân công tổ chức trực 24/24 giờ trong ngày (có sơ đồ vị trí từng người để phân cấp trách nhiệm nếu không may có hỏa hoạn xảy ra), lực lượng bảo vệ thường xuyên tổ chức tuần tra, phát hiện, nhắc nhở những trường hợp vi phạm nội quy như: hút thuốc lá, thắp hương tại ki ốt… trong khu vực chợ.

Trung tâm Thương mại TX Hồng Lĩnh lên phương án phòng ngừa bà hỏa

Công tác PCCC tại TTTM TX Hồng Lĩnh đã hoàn tất

Bên cạnh việc tổ chức cho đội ngũ chuyên trách học tập 2 lần/tuần nhằm làm quen các thiết bị và nâng cao khả năng chữa cháy, BQL còn phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC & CNCH (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) đứng chân tại thị xã Hồng Lĩnh xây dựng phương án hợp đồng tác chiến chữa cháy cũng như thoát hiểm khi có tình huống xấu xảy ra.

Chủ đề Cháy nổ - PCCC

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast